Ấp Bót Chếch (xã Song Lộc) có hơn 420 hộ dân, trong đó gần 90% đồng bào dân tộc Khmer. Trước nhu cầu phát triển nông nghiệp sạch, bà con Khmer ấp Bót Chếch mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ (HC), từng bước định hình hướng đi bền.
![]() |
Ông Kim Sô Phiếp (bên trái) và ông Kim Văn Thành trao đổi bên vườn dừa hữu cơ đang cho trái. |
Cuối năm 2022, ấp được ngành nông nghiệp chọn làm điểm thử nghiệm mô hình dừa HC, với diện tích 3ha của 3 hộ có vườn dừa gần 3 năm tuổi. Bước đầu chưa quen với kỹ thuật canh tác HC, nên các hộ gặp khó trong việc phòng trừ sâu bệnh mà không dùng thuốc hóa học. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và được ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, bà con dần dần thích nghi.
Trong cái nắng oi bức trưa hè, ông Kim Văn Thành cho biết: “Từ ngày chuyển sang trồng dừa HC, không sử dụng phân, thuốc hóa học tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ chăm sóc đúng cách theo cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, nên vườn dừa nhà tôi đạt năng suất cao hơn.
Trước đây, 1,2ha dừa chỉ thu hoạch từ 40-50 chục (12 trái) trong một tháng. Từ khi chăm sóc theo phương pháp dừa HC, gia đình tôi thu hoạch lượng dừa khô trong một tháng tăng gấp đôi, lại bán với giá cao từ 200.000-230.000 đ/chục. Gia đình tôi có thu nhập trung bình 200 triệu đồng/năm”. Lão nông ngoài 70 tuổi còn vui vẻ chia sẻ: “Công việc hàng ngày của tôi là tỉa tàu dừa, nhổ cỏ làm phân HC, không chỉ giúp dừa tươi tốt mà còn giúp tôi rèn luyện thể lực, để sống vui, sống khỏe”.
Trồng dừa HC, không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là động lực tạo sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cộng đồng dân cư. Hộ trồng trước hướng dẫn các hộ trồng sau, cùng chia sẻ kinh nghiệm.
Trong số đó, hộ ông Kim Văn Út, Thi Văn Giỏi… được ông Kim Văn Thành và các hộ trồng trước hướng dẫn cách trồng, chăm sóc vườn dừa HC không sử dụng thuốc, phân hóa học. Đặc biệt, còn hướng dẫn cách trồng xen các loại rau màu ngắn ngày trong thời gian dừa mới xuống giống, nhằm tạo thêm thu nhập trong giai đoạn đầu khi dừa chưa tạo ra nguồn thu chính.
Ông Kim Sô Phiếp- Trưởng Ban Nhân dân ấp Bót Chếch, cho biết: Mô hình trồng dừa HC của ấp cho thấy triển vọng phát triển dài lâu. Đặc biệt là 2 năm nay, giá dừa tăng gấp 2-3 lần so với những năm trước. Hiện với giá dừa khô từ 200.000-230.000 đ/chục (12 trái), sau khi trừ chi phí người trồng dừa HC có lợi nhuận 200 triệu đồng/ha/năm.
Để tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình dừa HC, cần tiếp tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận sản phẩm HC của các hộ trồng; tạo điều kiện để người trồng dừa HC tiếp cận thị trường tốt hơn. Chính quyền địa phương cần tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ thiết bị ủ phân, chế phẩm sinh học; đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về lợi ích canh tác dừa HC.
Đến nay mô hình dừa HC tại ấp Bót Chếch đã có 280 hộ tham gia trồng hơn 150ha. Từ một ấp còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, đến cuối năm 2024, người dân ấp Bót Chếch thu nhập bình quân đạt 79 triệu đồng/người/năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2023, trong đó có phần đóng góp từ mô hình trồng dừa HC.
Bài, ảnh: SU CHỊA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin