Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi duy trì ở mức cao nên người nuôi có lời khá. Song, người nuôi vẫn ngán ngại tái đàn do lo lắng biến động thị trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
![]() |
Người chăn nuôi heo cần tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. |
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình hình chăn nuôi heo có nhiều thuận lợi, do giá thịt heo hơi ở mức cao, người chăn nuôi có lãi khá. Theo đó, giá heo hơi dao động từ 6,7-8 triệu đồng/tạ, tăng 1-1,2 triệu đồng/tạ so với cùng kỳ (tính theo giá cao nhất trong kỳ).
So với giá thành sản xuất heo hơi bình quân là 5,2-5,3 triệu đồng/tạ thì người nuôi hiện có lãi từ 1,9-2 triệu đồng/tạ. Hiện toàn tỉnh có khoảng 187.580 con heo, đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 2,1% (hay tăng 3.938 con) so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, nhiều người chăn nuôi heo cho hay, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh, đồng thời, lo ngại giá heo hơi biến động, nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đầu tư.
Vừa bán xong 10 con heo, chị Nguyễn Thị Thủy (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) cho biết: “Tôi bán được 7,8 triệu đồng/tạ, sau khi trừ chi phí tôi còn lời gần 2 triệu đồng/con. Lời khá, tuy nhiên tôi cũng đắn đo tái đàn do lo ngại giá heo hơi không ổn định, có thể lên xuống thất thường, thêm rủi ro dịch bệnh, con giống giá cao”.
Một số người chăn nuôi heo cũng cho hay, sau thời gian nuôi heo bị thua lỗ, hiện nhiều người cũng gặp khó về vốn khi muốn tái đàn hoặc tăng đàn. Bên cạnh đó, chi phí đã tăng hơn so với trước do giá heo giống tăng cao, giá thức ăn và nhiều loại vật tư đầu vào phục vụ chăn nuôi heo cũng đang ở mức cao.
Hiện giá heo giống từ 2,5-3 triệu đồng/con (loại 12-15 kg/con), tuy nhiên, người chăn nuôi cũng khó tiếp cận nguồn con giống chất lượng.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, không phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh tai xanh trên heo, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Tuy nhiên, đã xảy ra 1 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại huyện Long Hồ, đã tiêu hủy 15 con heo bệnh với trọng lượng gần 700kg. Thời gian qua, ngành chức năng cũng đã vận động người chăn nuôi tự thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, đặc biệt trong thời điểm nguy cơ tái phát dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm.
Theo ngành thú y, từ nay đến cuối năm, thời tiết nóng lạnh bất thường ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm cao. Đặc biệt là nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi.
Do đó, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng, nhất là ở những vùng có nguy cơ, vùng ổ dịch cũ; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại các lò giết mổ, bãi trung chuyển gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn thực phẩm.
Đồng thời, giám sát việc thực hiện công tác tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, kinh doanh giết mổ động vật, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
Tăng cường tuyên truyền đến người chăn nuôi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, định kỳ tiêu độc khử trùng, tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tiếp tục vận động và hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
Bà Nguyễn Huỳnh Nga- Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Người chăn nuôi cần cân nhắc, thận trọng khi tái đàn, cần có kế hoạch tái đàn cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng, chú trọng ứng dụng công nghệ trong khi nuôi, từng bước hạ giá thành sản phẩm.
Đặc biệt, phải chọn mua con giống khỏe mạnh, ở cơ sở có uy tín, đã được tiêm phòng bệnh đầy đủ. Để phát triển bền vững đàn heo và giảm nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, tiêm phòng đầy đủ vaccine, áp dụng an toàn sinh học.
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin