Giá bò thịt giảm trong nhiều tháng qua, thị trường tiêu thụ không ổn định, khiến nhiều người chăn nuôi ngán ngại tái đàn, tăng đàn.
![]() |
Người nuôi bò gặp khó do giá bò thịt giảm. |
![]() |
Do ít tốn chi phí đầu tư, công chăm sóc nên bò được xem là vật nuôi “giảm nghèo” mang lại kinh tế cho nhiều hộ dân. Để tăng hiệu quả kinh tế, nông dân còn tận dụng nguồn rơm, cỏ ngoài đồng ruộng để chăn nuôi bò. Tuy nhiên, thời gian qua, giá bò thịt đang giảm nên người chăn nuôi ngán ngại, tái đàn chậm.
Nhiều người chăn nuôi cho hay, hiện nay giá cả bò thịt không ổn định, lợi nhuận không còn như trước, nhiều hộ buộc phải giảm đàn để tránh thua lỗ. Vừa bán 2 con bò, chừa lại một con, anh Lê Văn Hoàng (xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) cho biết: “Gần 2 năm nay, tình hình chăn nuôi bò gặp khó khăn do giá bò giảm và không có chiều hướng cải thiện. Mặc dù đã tận dụng trồng cỏ, cho bò ăn rơm nhưng 2 con bò bán ra chỉ huề vốn. Giờ tôi chỉ nuôi 1 con cầm chừng”.
Nuôi bò được 8 năm, chị Tạ Thanh Trước (xã Trung An, huyện Vũng Liêm) cũng cho biết: “Nuôi bò chủ yếu lấy công làm lời, do tận dụng nguồn cỏ tự nhiên hoặc trồng xen vườn dừa, giúp gia đình tăng nguồn thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, giá bò giảm. Nếu như trước đây, 1 con bò bán được hơn 100.000 đ/kg thịt hơi thì đầu năm nay, dù cùng trọng lượng, tôi chỉ bán chưa tới 80.000 đ/kg”.
Theo chị Trước, không chỉ bò thịt sụt giá, giá bò nghé 7-8 tháng tuổi cũng giảm gần một nửa, hiện chỉ còn hơn 8-9 triệu đồng/con. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, nhưng nhiều khi bán bò chỉ hòa vốn, không lời. Giá thấp, chị Trước hiện chỉ giữ lại 1 con bò cái để sinh sản, chưa có kế hoạch tái đàn.
Một số người chăn nuôi bò ở Vũng Liêm cũng cho hay, do lợi nhuận không đảm bảo, nhiều hộ cũng đã giảm đàn hoặc tạm ngưng tái đàn để tránh rủi ro. Thương lái thu mua tại huyện Vũng Liêm cho biết, hiện giá bò thịt chỉ còn 80.000-85.000 đ/kg, giảm 20.000-30.000 đ/kg so với cách đây 3 năm.
Ông Âu Trọng Hữu- Công chức địa chính- nông nghiệp- xây dựng- môi trường xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) cho hay: Toàn xã hiện có khoảng 1.500 con bò. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, bò vẫn là vật nuôi phù hợp giúp nông dân có thu nhập ổn định. Ngoài ra, phân bò còn được tận dụng để bón cho cây dừa. Địa phương cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật giúp bà con duy trì chăn nuôi hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, giá bò cũng chưa ổn định, người dân cũng ít tái đàn.
Theo bà Lê Ngọc Yến- Phó Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vũng Liêm, toàn huyện có gần 25.300 con bò, giảm gần 2.700 con so với cùng kỳ. Chăn nuôi nông hộ chiếm chủ yếu với hình thức tận dụng diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng cỏ kết hợp với tận dụng nguồn rơm sẵn có của địa phương và tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi nhằm góp phần tăng thu nhập nông hộ. Hiện nay giá thấp làm cho tâm lý người nông dân cũng e ngại tái đàn, tăng đàn.
Theo ngành nông nghiệp, thời gian qua, chất lượng đàn bò được duy trì và phát triển theo hướng lai tạo với các giống bò ngoại chuyên thịt. Ngành thú y cũng tăng cường thực hiện các biện pháp chủ động kiểm soát và phòng các bệnh trên bò. Tuy nhiên, giá bò thịt ở mức thấp, trong khi nguồn thức ăn tự nhiên không còn nhiều nên người chăn nuôi tái đàn chậm.
Để đàn bò phát triển ổn định và đem lại hiệu quả cao, người chăn nuôi cần chuyển từ chăn nuôi truyền thống, phân tán, quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa, tập trung với quy mô trang trại, áp dụng phương thức chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở phù hợp với quy hoạch vùng chăn nuôi tại từng địa phương. Đồng thời, chú trọng chọn con giống chất lượng, ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, chuồng trại, quy trình nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, nghiêm túc thực hiện tốt các quy trình phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo chất lượng vật nuôi.
Bài, ảnh: SONG THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin