Tân Thủy là xã biển nằm ở phía đông bắc của tỉnh, được sáp nhập từ 3 xã: Tân Thủy (cũ), An Hòa Tây và TT Tiệm Tôm. Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động hiệu quả, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xã Tân Thủy đang phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2026 (theo Bộ tiêu chí NTM do UBND tỉnh ban hành theo Quyết định 77, ngày 21/7/2026).
![]() |
| Thi công lộ nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Thủy. |
Sức mạnh của lòng dân
Về thăm lại xã Tân Thủy hôm nay, những con đường nhựa rộng 6m đạt chuẩn đô thị vươn dài ra hướng biển, những con đường đan 3m thắm đượm tình dân chạy vi vu tới tận ngõ nhà.
Ông Trần Thanh Trung - nguyên Bí thư kiêm Trưởng ấp Tân Hòa, cán bộ lão thành đã tròn 25 năm cống hiến cho công tác địa phương, xúc động nhớ lại: “Hồi trước khi chưa bước vào lộ trình xây dựng NTM, đường sá ở Tân Hòa ộp ẹp, lầy lội lắm. Ban đầu, địa phương chỉ cố gắng phấn đấu lên ấp văn hóa, rồi xã văn hóa.
Đến giai đoạn 2013-2014, khi chiến dịch xây dựng NTM của xã Tân Thủy (cũ) bắt đầu khởi động, ấp Tân Hòa đã tiên phong đi đầu toàn xã trong phong trào vận động người dân làm giao thông.
Năm 2013, địa bàn ấp chỉ có duy nhất 1 con đường nhựa chính là tuyến DX03 chạy từ cổng chào về giáp xã Bảo Thạnh. Thấy đường sá nhỏ hẹp không đáp ứng nổi nhu cầu đi lại, đầu năm 2014, ban vận động ấp mạnh dạn đề xuất xã cho mở mới 2 tuyến đường lớn là DX05 và DX07. Từ chỗ chỉ có 1 con đường độc đạo, đến ấp Tân Hòa đã có 3 tuyến đường xã huyết mạch”.
Để có được những tuyến đường rộng rãi như ngày hôm nay, bài học lớn nhất mà ông Trung đúc kết chính là sức mạnh của lòng dân. Khi chủ trương mở đường được đưa ra họp bàn, người dân đồng thuận, sẵn sàng đập bỏ hàng rào, chặt bỏ cây cối lâu năm và hiến hàng ngàn mét vuông đất thổ cư, đất canh tác.
Ông Trung kể về công tác dân vận: Có những hộ gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều đất đai, nhà cửa. Vậy mà khi ban vận động tới phát thư mời họp, người dân xua tay nói ngay “Thôi, chủ trương Nhà nước mở đường phát triển quê hương là chịu liền. Đất dính bao nhiêu cứ việc giải tỏa làm lộ”. Nhờ sự đồng lòng tuyệt đối đó mà các tuyến đường triển khai nhanh tới không ngờ. Mở lộ tới đâu, dân ủng hộ tới đó.
Điều đáng trân trọng là bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường xóm ấp hoàn toàn do người dân tự nguyện góp vốn 100%.
“Như năm vừa rồi, có tuyến đường đan, người dân trong khu dân cư tự nguyện góp 100 triệu đồng, tự đứng ra thi công dọn dẹp phẳng lì. Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định 100% hạ tầng giao thông xóm ấp Tân Hòa đã hoàn thiện sạch, đẹp, không còn một con đường nhỏ hẹp, lầy lội nào tồn tại” - ông Trung khẳng định chắc nịch.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Chi bộ ấp Tân Hòa từng có nhiều năm kinh nghiệm công tác trên quận/xã hồ hởi dẫn chúng tôi đi thực địa trên các tuyến đường mới.
Nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên sát hai bên đường nhựa, ông Dũng chia sẻ: “Quả thực, mạch máu giao thông thông suốt chính là đòn bẩy quyết định mọi thắng lợi kinh tế - xã hội của địa phương. Lộ mở tới đâu, kinh tế của người dân bứt phá mạnh mẽ tới đó. Tân Hòa là vùng đất đa ngành nghề; trong đó, chăn nuôi bò vỗ béo và đánh bắt, chế biến hải sản là những trụ cột chính. Hồi xưa đường hẹp, mua con bò giống hay chở cỏ, chở cá khô đi bán cực khổ muôn phần, thương lái hay ép giá”.
Trên 2 tuyến đường mới mở DX05 và DX07, hiện có 7 cơ sở sản xuất cá khô quy mô lớn. Cơ sở cá khô của hộ chị Phạm Thị Dân, ông Đào Văn Thuận, bà Lê Thị Lùng… đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Quy hoạch đường cấp đô thị, tạo diện mạo hiện đại
Xã Tân Thủy là xã thuộc nhóm hai. Đến nay, xã đã đạt 6/10 tiêu chí; có 41/47 chỉ tiêu NTM và đang hoàn tất hồ sơ trình tỉnh công nhận thêm 6 chỉ tiêu, quyết tâm về đích toàn diện trong năm 2026.
Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, chúng tôi có cái nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển hạ tầng của xã trong năm 2026. Theo đó, xã có 18 tuyến đường xã, với tổng chiều dài 43km. Theo kế hoạch năm 2026, xã có 16 tuyến, với chiều dài 37,4km, đã hoàn thành đạt 87,5%. Đồng thời, có 61 tuyến đường thôn, ngõ xóm, với chiều dài 37,4km đã cứng hóa đạt 100%.
![]() |
| Xây dựng công trình nông thôn mới trên tuyến DX05. |
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tiến tới các tiêu chí đô thị, xã Tân Thủy đang đồng loạt triển khai 12 dự án hạ tầng; trong đó, có 8 dự án giao thông trọng điểm, với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Tính đến giai đoạn hiện tại, tiến độ thi công thực tế trên công trường đã hoàn thành trung bình trên 50% khối lượng. Xã đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu đến ngày 30/10/2026, khối lượng hoàn thành đạt trên 70% và giải ngân nguồn vốn đạt từ 80-90%.
Điểm đột phá và tầm nhìn chiến lược nhất trong đầu tư giao thông của xã là việc nâng cấp toàn bộ các tuyến đường xã chính theo chuẩn cấp đường đô thị.
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Hậu phân tích: “Sau đợt công nhận NTM năm 2014, một số tuyến đường rộng 3,5m từng bị ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn hay triều cường. Lần này, nhờ nguồn vốn NTM tập trung, xã định hướng quy hoạch bứt phá ngay từ đầu. Xã có 7 tuyến đường giao thông chính (tiêu biểu như DX03, DX07) được xây dựng theo chuẩn đường đô thị với mặt đường rải nhựa rộng tối thiểu 6m. Đồng thời, công trình được tích hợp hệ thống cống thoát nước mưa, hố ga”.
“Việc đầu tư ngay mặt đường 6m cấp đô thị có cống thoát nước hiện nay là bước đi đón đầu hạ tầng, vừa giải quyết dứt điểm nạn ngập nước cho dân, vừa tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững cho tương lai” - ông Nguyễn Hữu Hậu nói.
Sự quyết liệt trong công tác quản lý dự án cùng quyết tâm giải ngân nguồn vốn đúng tiến độ, xã Tân Thủy đang thành một đại công trường hối hả, nhộn nhịp. Trên khắp các tuyến DX03, DX07, tiếng máy lu, máy thảm nhựa rầm rộ đêm ngày trong niềm hân hoan chờ đón ngày “cất cánh” của người dân bờ biển.
Đặc biệt, phong trào “Ngày Chủ nhật NTM” đã trở thành nét đẹp sinh hoạt cộng đồng đi vào nếp sống của người dân. Cứ định kỳ nửa tháng 1 lần, cả hệ thống chính trị từ xã, ấp đến từng hộ dân cùng nhau ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc hàng cây xanh dọc theo các con lộ.
Bên cạnh đó, công tác giữ gìn an ninh trật tự biên giới biển, bình yên xóm làng cũng được chính quyền xã lồng ghép chặt chẽ với lực lượng biên phòng. Các tuyến đường tuần tra thông thoáng giúp lực lượng chức năng dễ dàng kiểm soát địa bàn, bảo đảm an toàn cho tàu đánh bắt hải sản yên tâm vươn khơi bám biển.
Việc phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ đã và đang giúp địa phương khơi thông tiềm lực kinh tế, xây dựng diện mạo Tân Thủy ngày thêm khang trang, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC



