Xã biển Bảo Thạnh là 1 trong 7 xã của tỉnh phấn đấu về đích hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM) trong cuối năm 2026. Hiện xã đã đạt 7/10 tiêu chí, với 38/47 chỉ tiêu thành phần đã được công nhận và trình thẩm định. Thời điểm này, xã đang tập trung nhân rộng phát triển nhiều mô hình kinh tế nông thôn gắn với nâng thu nhập, triển khai nhiều công trình, dự án văn hóa, giáo dục, giao thông và xây dựng cảnh quan môi trường quê biển ngày thêm giàu đẹp và phát triển bền vững.
![]() |
| Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Bảo Thạnh, ngày 7/10. |
Đột phá nuôi tôm công nghệ cao
Xã Bảo Thạnh xác định phát triển kinh tế nông thôn là nền tảng để nâng cao đời sống người dân và duy trì chất lượng các tiêu chí NTM. Với những sản phẩm chủ lực như tôm, nghêu, muối, sản phẩm rau màu, Bảo Thạnh từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn dựa trên lợi thế của địa phương.
Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã khoảng 70 triệu đồng/người/năm. Xã phấn đấu năm 2026 nâng lên 80 triệu đồng/người/năm. Để đạt mục tiêu này, xã đẩy mạnh chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển mô hình có giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ.
Trong các mô hình kinh tế nổi bật, nuôi tôm công nghệ cao là giải pháp đột phá và triển vọng hàng đầu của xã biển. Anh Nguyễn Minh Nhủ là một trong những nông dân tiêu biểu, tiên phong đầu tư mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao tại địa phương, gắn với tinh thần thi đua sản xuất và trách nhiệm cộng đồng. Anh đã 2 lần ra Hà Nội báo công, vào năm 2022 và 2024, với thành tích Nông dân Việt Nam xuất sắc, được ghi nhận danh hiệu Nông dân xuất sắc cấp tỉnh. Bên cạnh làm kinh tế, anh đóng góp hàng trăm triệu đồng cho giao thông nông thôn và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Anh Nhủ cho biết, diện tích nuôi có quy mô 22ha, với 30 ao nuôi được phủ nhà màng 100%. Quy trình nuôi được tổ chức theo hướng 2 giai đoạn, kiểm soát chặt chẽ môi trường nước, giảm yếu tố bất lợi từ thời tiết và dịch bệnh. Với quy mô này, sản lượng thu hoạch khoảng 70 tấn tôm, bình quân 7-8 tấn/ao/vụ.
Trao đổi về cách làm của mình, anh Nhủ cho rằng, nuôi tôm công nghệ cao quan trọng là phải thay đổi tư duy sản xuất. Người nuôi phải kiểm soát từ con giống, nguồn nước, thức ăn đến môi trường ao nuôi và thời điểm thu hoạch. Khi kiểm soát được yếu tố đầu vào, người nuôi có thể chủ động hơn trước những biến động của thời tiết và thị trường.
“Muốn làm tôm sạch, trước hết phải kiểm soát được cả quá trình nuôi. Mình làm ra sản phẩm để bán được hôm nay và phải hướng tới sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng và đứng được trong những thị trường yêu cầu cao”, anh Nhủ chia sẻ.
Hiện anh được xã hỗ trợ thủ tục đăng ký nhãn hiệu sở hữu trí tuệ “Tôm sạch Thạnh Quý”, đồng thời chuẩn bị hồ sơ tham gia chương trình OCOP và hướng tới đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị.
Ngoài nuôi tôm, xã Bảo Thạnh đang phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng khác như: rau màu, bò, dê và nghêu. 2 hợp tác xã trên địa bàn có liên kết với doanh nghiệp, trong đó Hợp tác xã Thủy sản Bảo Thuận có sản phẩm nghêu đạt chứng nhận MSC về khai thác thủy sản bền vững.
Trồng dưa lưới công nghệ cao là một trong những mô hình nổi bật ở các xã biển; trong đó, có xã Bảo Thạnh. Xã đang nhân rộng mô hình này, nhằm khai thác tốt lợi thế vùng đất giồng cát ven biển, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và nâng giá trị sản phẩm trên cùng đơn vị diện tích.
Một thế mạnh khác của xã Bảo Thạnh là nghề muối truyền thống. Toàn xã có khoảng 750ha sản xuất muối, với 781 hộ và 1.879 nhân khẩu tham gia. Nghề làm muối được công nhận làng nghề từ năm 2008.
Từ sản xuất truyền thống, diêm dân từng bước ứng dụng phương pháp sản xuất muối trải bạt, nâng chất lượng và giảm tạp chất. Sản phẩm muối biển trắng sạch và muối ớt Kim Thy đã đạt OCOP 3 sao. Hợp tác xã Bình Minh Bảo Thạnh được thành lập, góp phần liên kết sản xuất, tiêu thụ và nâng giá trị hạt muối.
Theo ông Võ Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, thời gian tới, xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt, đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP; ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đồng thời xúc tiến thương mại cho sản phẩm đặc trưng, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người dân.
Địa phương đã xác định phải tăng cường tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Phát triển sản xuất nhưng không đánh đổi môi trường; nâng thu nhập nhưng phải đi cùng nâng chất lượng cuộc sống đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM của Bảo Thạnh.
Xây dựng nông thôn xanh, bền vững
Xây dựng NTM được xác định là đầu tư nâng chất kết cấu hạ tầng, tạo ra không gian sống tốt hơn, xanh và sạch hơn cho người dân. Trên những tuyến đường ở xã Bảo Thạnh hôm nay đã có sự thay đổi mới mẻ từ những ngôi nhà khang trang, hàng rào với quang cảnh hai bên đường có nhiều cây xanh, hoa kiểng được chăm chút hơn.
![]() |
| Xã Bảo Thạnh khẩn trương xây dựng trụ sở Nhà văn hóa ấp Thạnh Thới. |
Toàn xã có 16 tuyến đường chính; trong đó, có 7 tuyến được trồng cây xanh, hoa kiểng, với tổng chiều dài khoảng 23,3km. Các tuyến đường trục chính của 13 ấp được thường xuyên phát quang cây cối hai bên, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch sẽ.
Ở mỗi gia đình, việc chỉnh trang cảnh quan đã dần trở thành một phần của xây dựng NTM. Toàn xã có 3.718 hộ ở các tuyến đường làng, ngõ xóm có hàng rào xung quanh nhà, đạt 68,85%. Nhiều hàng rào cây xanh được người dân cắt tỉa gọn gàng, không ảnh hưởng đến giao thông.
Đáng chú ý, phong trào “Ngày Chủ nhật NTM” được duy trì hàng tháng, huy động người dân ở các ấp cùng tham gia tổng vệ sinh. Những việc tưởng như nhỏ như: phát quang bụi rậm, thu gom rác, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang nhà cửa… đang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê ven biển.
Các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực. Xã vận động người dân thực hiện “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; duy trì mô hình xách giỏ đi chợ, thu gom phế liệu gây quỹ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và tổ chức trưng bày sản phẩm từ chất thải nhựa. Đặc biệt, gần 5.900 cây xanh được trồng trên các tuyến đường liên ấp, liên xã, góp thêm những mảng xanh cho nông thôn xã Bảo Thạnh.
Tuy nhiên, địa phương cũng nhìn nhận công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những hạn chế, nhất là tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt còn thấp. Đây là vấn đề cần tiếp tục được tập trung giải quyết để cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” cả ở những tuyến đường được chỉnh trang và trở thành nếp sống thường xuyên của cộng đồng.
Đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và lâu dài, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, xã không được bằng lòng với kết quả hiện tại mà phải thường xuyên rà soát, nâng chất lượng từng
tiêu chí.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa yêu cầu, địa phương tiếp tục chỉnh trang cảnh quan theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác xuống kênh, rạch; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân, vận động từng hộ gia đình trồng cây xanh, chỉnh trang nhà cửa và giữ gìn vệ sinh môi trường. “Nếu người dân không đồng tình, không trực tiếp tham gia thì phong trào xây dựng NTM khó có thể bền vững”, ông Châu Văn Hòa nhấn mạnh.
Xã biển Bảo Thạnh hôm nay đang đứng trước cơ hội phát huy mạnh hơn lợi thế kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng. Từ những con đường được phủ xanh đến những ao tôm được đầu tư nhà màng; từ hạt muối truyền thống đến sản phẩm hướng tới OCOP; từ việc người dân cùng nhau dọn vệ sinh đến những đóng góp cho giao thông, an sinh xã hội, NTM ở xã Bảo Thạnh đang được tạo dựng từ những việc làm thiết thực, tạo nên những giá trị cụ thể, lâu dài và bền vững.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC



