Tập trung liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản và đầu tư chế biến sau thu hoạch, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Rạch Lọp (xã Hùng Hòa) từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy thị trường. Giải pháp đồng bộ giúp nâng chất lượng hạt gạo, giảm thất thoát, cải thiện thu nhập cho thành viên, hình thành chuỗi giá trị lúa gạo phát triển bền vững.
![]() |
| Bà Lưu Thị Kim Luông trữ lúa Hè Thu chủ động nguồn lương thực phục vụ cuộc sống gia đình. Ảnh: MỸ NHÂN |
Nhằm nâng chất lượng và giá trị nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp Rạch Lọp xác định kết nối doanh nghiệp tiêu thụ là khâu then chốt. 9 tháng năm 2026, HTX duy trì hoạt động với 519 thành viên, quản lý 433ha; gồm 308ha lúa, 115ha dừa, 10ha cây ăn trái. Đơn vị liên kết sản xuất 200ha lúa của nông dân xã Hùng Hòa, hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn.
Phục vụ sản xuất, HTX trang bị hạ tầng đồng bộ gồm nhà kho vật tư, nhà máy xay xát, 3 trạm bơm điện, 3 máy bay phun thuốc. Nhờ cơ giới hóa từ gieo sạ đến phòng trừ sâu bệnh, kết hợp tưới ngập khô xen kẽ, thành viên tiết kiệm chi phí, hướng tới sản xuất giảm phát thải. 9 tháng năm 2026, doanh thu HTX đạt hơn 11,85 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 585 triệu đồng.
Dịch vụ bao tiêu lúa thương phẩm cho thành viên đóng vai trò trụ cột. Qua 9 tháng, HTX bao tiêu 1.058 tấn lúa thương phẩm giá thu mua bình quân 6.200 đồng/kg, doanh thu hơn 6,55 tỷ đồng. Hoạt động bao tiêu thực hiện trên tinh thần hỗ trợ thành viên, không tính lợi nhuận. Với giá thu mua cao hơn thị trường từ 60 đến 90 đồng/kg, HTX giúp người dân tăng thêm hơn 70 triệu đồng lợi nhuận. Bình quân mỗi vụ, đơn vị bao tiêu từ 700-800 tấn lúa; giữ lại từ 500-800 tấn lúa sản xuất an toàn phục vụ xay xát, chế biến gạo thành phẩm.
Hiệu quả chuỗi liên kết giúp hộ dân yên tâm sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Như bà Lưu Thị Kim Luông (ấp Rạch Lọp), tham gia HTX từ năm 2016 với 1,5ha đất. Nhờ HTX cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, việc canh tác thuận lợi. Trước biến động giá cả, bà Luông chuyển 6 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xen chanh, cải thiện thu nhập gia đình.
Bên cạnh bao tiêu lúa gạo, HTX Nông nghiệp Rạch Lọp mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư, lúa giống, phân bón, phun thuốc, thu gom rác sinh hoạt, quản lý chợ. Tuy nhiên, năng lực sấy và bảo quản là điểm nghẽn lớn nhất. Mặc dù có nhà máy xay xát, HTX chưa có lò sấy đáp ứng nhu cầu. Thời điểm thu hoạch rộ, lúa phải vận chuyển thuê sấy bên ngoài, phát sinh chi phí, kéo dài thời gian chờ đợi.
Nhằm giải quyết khâu sau thu hoạch sản lượng 1.200-2.000 tấn/vụ, HTX kiến nghị hỗ trợ đầu tư 2 tháp sấy công suất 25-30 tấn/mẻ. Đây là giải pháp cấp thiết giúp chủ động chất lượng nguyên liệu, giảm tổn thất. Đơn vị tham gia Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô 50ha, đăng ký mở rộng thêm 50ha. Để phù hợp thực tế, HTX đề xuất điều chỉnh diện tích tối thiểu liền kề tham gia đề án từ 50ha xuống từ 20-25ha.
Cùng với kênh tiêu thụ truyền thống, HTX đưa nông sản lên nền tảng số. Đơn vị có 3 sản phẩm gạo ST25 đạt chuẩn OCOP 4 sao, tham gia 7 sàn thương mại điện tử và mạng xã hội Zalo, Facebook, Lazada, Shopee. Ứng dụng công nghệ số giúp HTX tiếp cận rộng rãi khách hàng, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng.
Quá trình phát triển của HTX Nông nghiệp Rạch Lọp nhận hỗ trợ từ chính sách của Trung ương và địa phương. Nguồn lực hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng tập trung xây dựng trụ sở, đào tạo cán bộ trẻ, nâng chất sản phẩm OCOP. Thời gian tới, HTX tiếp tục kết nạp thành viên, mở rộng vùng nguyên liệu, thử nghiệm 1ha cây gấc làm dược liệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng hiệu quả kinh tế cho người dân.
MỸ NHÂN


