Quy hoạch lại không gian dân cư, đầu tư cho phát triển

07:17, 15/07/2026

Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, việc sắp xếp, sáp nhập ấp còn tạo điều kiện quy hoạch lại không gian dân cư, kết nối hạ tầng và tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Từ sự đồng thuận của người dân ở xã Song Lộc đến định hướng phát triển của xã Tiểu Cần cho thấy, khi chủ trương được triển khai phù hợp với thực tiễn, mỗi địa phương sẽ có thêm điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, hướng đến phát triển bền vững.

Ông Hồ Công Khanh cán bộ hưu trí ấp Trà Nóc, xã Song Lộc thống nhất với chủ trương đề án sắp xếp các ấp.
Ông Hồ Công Khanh cán bộ hưu trí ấp Trà Nóc, xã Song Lộc thống nhất với chủ trương đề án sắp xếp các ấp.

Đồng thuận từ cơ sở

Những ngày diễn ra hội nghị lấy ý kiến Đề án sắp xếp ấp, không khí tại nhà văn hóa xã Song Lộc diễn ra sôi nổi. Người dân thẳng thắn góp ý về tên gọi các ấp sau sắp xếp, vị trí nhà văn hóa, chế độ đối với cán bộ dôi dư cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Mỗi ý kiến đều được địa phương tiếp thu, giải trình đầy đủ trước khi hoàn thiện đề án.

Sau khi thành lập xã, Song Lộc có 22 ấp với 10,38 ngàn hộ dân, 42,46 ngàn nhân khẩu; đồng bào Khmer chiếm khoảng 52% dân số. Qua rà soát, địa phương đã thực hiện sắp xếp 20/22 ấp, giảm còn 12 ấp. Đến nay, bộ máy các ấp mới từng bước ổn định, hoạt động thông suốt.

Để có được kết quả đó, đề án được xây dựng trên cơ sở xem xét toàn diện quy mô dân cư, điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phong tục, tập quán và đặc điểm văn hóa của từng địa bàn.

Bà Tô Thị Thu Hồng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Song Lộc cho biết: Ngay từ khi xây dựng đề án, địa phương xác định mục tiêu là hình thành các ấp có quy mô hợp lý hơn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đầu tư hạ tầng và tổ chức hoạt động cộng đồng. Vì vậy, toàn bộ phương án đều được công khai để người dân tham gia góp ý trước khi triển khai.

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, Song Lộc đặc biệt quan tâm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình sắp xếp. Những ngôi chùa Khmer, công trình kiến trúc, địa danh gắn với lịch sử hình thành cộng đồng đều được rà soát, xem xét kỹ.

Ông Hồ Công Khanh- cán bộ hưu trí ấp Trà Nóc, cho rằng, chủ trương sắp xếp là phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Theo ông, nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện kỹ nên người dân, nhất là đồng bào Khmer, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Sự đồng thuận của Nhân dân đã góp phần để địa phương triển khai thuận lợi, giữ vững khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Tại ấp Bình La, nơi được sáp nhập với ấp Bót Chếch, công tác tuyên truyền được triển khai ngay từ đầu. Ông Sơn Bé Hai- Trưởng Ban Nhân dân ấp Bình La cho biết: Chi bộ và Ban Nhân dân ấp đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để công khai phương án, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Nhờ thực hiện dân chủ, minh bạch nên chủ trương sắp xếp nhận được sự thống nhất cao.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Song Lộc giảm từ 22 ấp xuống còn 12 ấp. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương đã bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo quy định, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, các thiết chế văn hóa và vùng sản xuất tập trung. Bộ máy các ấp mới từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ Nhân dân.

Định hướng phát triển lâu dài

Nếu Song Lộc cho thấy sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp ấp đạt kết quả, thì xã Tiểu Cần lại cho thấy tầm nhìn phát triển sau khi tổ chức lại các đơn vị dân cư. Việc sắp xếp đã tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch không gian, kết nối hạ tầng và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trước khi sắp xếp, xã Tiểu Cần có 19 ấp với 7,77 ngàn hộ dân, 34,232 ngàn nhân khẩu. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã còn 12 ấp; trong đó các ấp Cây Hẹ, Cầu Tre và Tân Trung Giồng được giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Việc tổ chức lại các ấp gắn với định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Khi không gian dân cư được sắp xếp hợp lý, công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng và kết nối giao thông cũng thuận lợi. Đây là điều kiện cần thiết để địa phương triển khai công tác quy hoạch đô thị đến năm 2050, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị, giai đoạn 2026-2030.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như Đường Vành đai phía Đông, tuyến đường kết nối QL60 với QL54, các tuyến giao thông nông thôn và dự án xử lý nước thải. Hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập đời sống người dân.

Đồng chí Hồ Như Biển- Chủ tịch UBND xã Tiểu Cần cho biết: Việc sắp xếp ấp được thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

Trong quá trình xây dựng đề án, xã đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ hưu trí, người có uy tín và đại diện các hộ dân. Ông Sơn Sô Phonl- cán bộ hưu trí xã Tiểu Cần, chia sẻ: Sau khi các ấp được sắp xếp, bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, nguồn lực đầu tư được tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy địa phương phát triển.

Thực tiễn tại Song Lộc và Tiểu Cần cho thấy, việc sắp xếp ấp đã góp phần tổ chức lại không gian phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Khi bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân tiếp tục được phát huy, các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh