Khi nhà nông bước vào “chợ số”

15:24, 02/04/2026

Trong dòng chảy chuyển đổi số, thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ là kênh bán hàng mới mà đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nông sản, đặc sản Vĩnh Long mở rộng thị trường, nâng cao giá trị.

Thương mại điện tử mở ra “cánh cửa mới” cho nông sản Vĩnh Long.
Thương mại điện tử mở ra “cánh cửa mới” cho nông sản Vĩnh Long.

Thích ứng kinh doanh hiện đại

Giữa bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, Vĩnh Long - vùng đất giàu tiềm năng về nông sản và sản phẩm OCOP - đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ TMĐT. Không còn bó hẹp trong các kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều mặt hàng nông sản địa phương đã “lên sàn”, tiếp cận người tiêu dùng thông qua các nền tảng số.

Hình ảnh người nông dân tự tin livestream bán hàng, quảng bá nông sản trên các nền tảng TMĐT đã dần trở nên quen thuộc. Từ trái cây, hoa kiểng đến các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hầu hết đều đã hiện diện trên các “chợ số”. Sự chuyển dịch này không chỉ mở ra một kênh tiêu thụ mới mà còn đánh dấu bước thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất - kinh doanh, từng bước định hình phương thức tiêu thụ nông sản hiện đại. Tuy nhiên, hành trình “lên sàn” của nông sản không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh vẫn đang loay hoay trong việc tiếp cận và vận hành hiệu quả các nền tảng số.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa - đại diện hộ kinh doanh yến sào Úc Nghé (xã Nhơn Phú) chia sẻ: “Thời gian qua, tôi đã tiếp cận TMĐT thông qua việc giới thiệu, kinh doanh sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và đang tìm hiểu thêm TikTok. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Đây là phương thức kinh doanh khá mới, đòi hỏi người kinh doanh phải học hỏi nhiều hơn. Dù vậy, tôi tin rằng đây sẽ là hướng đi giúp quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng”.

Không riêng gì các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều doanh nghiệp cũng đang trong giai đoạn chuyển mình, vừa làm vừa học để thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, cho biết, đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong triển khai kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030, Hiệp hội sẽ phối hợp với ngành công thương mời các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu. Nội dung tập trung trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng hiệu quả TMĐT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những kiến thức và kỹ năng được cung cấp không chỉ mang tính thiết thực, sát với nhu cầu thực tế mà còn là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, từ đó rút ngắn khoảng cách số, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường trực tuyến và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Nhà nông “lên sóng”

Mới đây, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội TMĐT Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn ứng dụng TMĐT năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream “Nhà nông lên live”, mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 10 phút trực tiếp giới thiệu sản phẩm về các sản phẩm địa phương, đã đạt OCOP từ 3 sao như vỏ bưởi sấy, kẹo chuối, yến sào… trên nền tảng số.

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và câu chuyện chân thật về sản phẩm, nhiều chủ thể OCOP đã tự tin “lên sóng”. Phiên livestream nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, có thời điểm ghi nhận hơn 1 ngàn lượt xem cùng nhiều lượt tương tác.

Chủ thể OCOP tham gia phiên livestream “Nhà nông lên live” do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức.
Chủ thể OCOP tham gia phiên livestream “Nhà nông lên live” do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức.

Bà Phan Ái Châu- Quản lý khách hàng cấp cao Nina Group, chia sẻ kinh nghiệm: “Đối với các hộ kinh doanh sản phẩm OCOP, để livestream hiệu quả, trước hết cần có kế hoạch rõ ràng. Chủ thể thường là người hiểu và yêu sản phẩm nhất, vì vậy chỉ cần thể hiện sự tự tin, kể câu chuyện sản phẩm một cách chân thật, cung cấp thông tin chính xác. Đồng thời, cần kiên nhẫn, cởi mở, nói đúng, làm đúng. Đó chính là “điểm chạm” giúp tạo niềm tin và thúc đẩy hành vi mua hàng”.

Từ thực tế này có thể thấy, TMĐT không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện về con người, về cách kể chuyện, xây dựng niềm tin và kết nối cảm xúc với người tiêu dùng.

Ông Phạm Phước Trãi- Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhấn mạnh: “Đưa sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh lên không gian số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu nhanh nhất. Trong bối cảnh hiện nay, kinh doanh trên môi trường số là xu thế tất yếu, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, chuyển đổi phương thức để mở rộng thị trường cho sản phẩm”.

Theo ông Trãi, tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự đồng hành của Hiệp hội TMĐT Việt Nam và sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, HTX. Hạ tầng internet ngày càng được phủ rộng cũng là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quá trình này.

Dù vậy, TMĐT trên địa bàn vẫn còn không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp còn e ngại thay đổi, lo lắng chi phí đầu tư, chưa trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết. Việc tối ưu hóa gian hàng, xây dựng nội dung số, logistics, thanh toán… vẫn là những thách thức cần thời gian để hoàn thiện. Bên cạnh đó, hạn chế về kỹ năng số, thiếu thông tin thị trường, chưa khai thác hiệu quả các kênh bán hàng trực tuyến cũng khiến nhiều chủ thể chưa tận dụng hết tiềm năng của TMĐT. Tuy nhiên, với định hướng rõ ràng, TMĐT đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng số, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên môi trường trực tuyến, kết nối cung- cầu, đào tạo kỹ năng số và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong kinh doanh.

Bài, ảnh: THẢO TIÊN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh