Định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh

07:28, 01/04/2026

Sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT). Với lợi thế tự nhiên, tỉnh xác định NLTT là định hướng phát triển trọng tâm và đang từng bước hiện thực mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất NLTT của vùng ĐBSCL, đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định vùng năng lượng tái tạo bao gồm toàn bộ dải ven biển và vùng biển gần bờ.
Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định vùng năng lượng tái tạo bao gồm toàn bộ dải ven biển và vùng biển gần bờ.

Nhiều điều kiện thuận lợi

Tỉnh hiện sở hữu hơn 130km bờ biển tạo điều kiện lý tưởng để phát triển loại hình NLTT, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Theo số liệu khảo sát, tốc độ gió trung bình và cường độ bức xạ mặt trời của tỉnh thuộc nhóm cao trong khu vực, mang lại tiềm năng khai thác rất lớn. Chính những lợi thế này đã giúp tỉnh thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Sở Công Thương, những năm qua, lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh, đáp ứng ổn định nhu cầu điện cho sản xuất và dân sinh. Quy hoạch điện đến năm 2030 xác định tổng công suất 9.127MW. Trong đó đang vận hành thương mại 5.430MW nguồn điện (có 932MW nguồn điện từ NLTT).

Ngoài ra còn có 21 dự án NLTT với công suất 1.408MW đang được triển khai thi công (18 dự án điện gió 1.293MW, 1 dự án điện sinh khối 25MW) và 2 dự án điện rác 22,5MW (15MW ở Bến Tre cũ và 7,5MW ở Trà Vinh cũ); các dự án còn lại đang được nghiên cứu khảo sát lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và chuẩn bị điều kiện, thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Trong năm 2025, tỉnh đã triển khai thủ tục mời quan tâm và chấp thuận 4 nhà đầu tư cho dự án điện gió (224MW), 1 dự án đang triển khai thủ tục chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tính đến tháng 3/2026, toàn tỉnh đã có 15 dự án điện gió đi vào vận hành thương mại với tổng công suất khoảng 650MW, trong đó có 13 dự án vận hành toàn phần và 2 dự án vận hành một phần. Các nhà máy điện gió hoạt động tương đối ổn định, đạt khoảng 95% công suất thiết kế. Riêng trong năm 2025, tổng sản lượng điện phát lên lưới đạt hơn 1,521 tỷ kilowatt giờ, đóng góp khoảng 300 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước. Những con số này cho thấy NLTT không chỉ là lĩnh vực tiềm năng mà đã thực sự trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh- thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, đến nay Trường Thành Việt Nam đang triển khai 19 dự án năng lượng trên phạm vi cả nước, bao gồm 7 dự án điện mặt trời, 10 dự án điện gió và 1 dự án nhiệt điện LNG, với tổng công suất khoảng 6GW.

Tại tỉnh, Trường Thành Việt Nam đã triển khai đầu tư Nhà máy Điện gió V1-2 công suất 48MW, vận hành ổn định, đóng góp nguồn điện sạch và nộp ngân sách cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Trong năm 2025, TTVN đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư của 2 dự án điện gió gồm V1-2 mở rộng và Đông Hải 3 tại vị trí V3-3, với tổng công suất 98MW.

“Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2026-2030, hệ thống truyền tải điện của tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường bằng việc xây dựng mới trạm và đường dây 500kV, 220kV, 110kV. Sau năm 2030, hệ thống này sẽ tiếp tục được mở rộng tại một số khu vực ven biển nhằm phục vụ việc đấu nối dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành trung tâm NLTT của khu vực. Trường Thành Việt Nam cam kết đầu tư nghiêm túc, lâu dài. Đồng thời gắn hoạt động đầu tư với trách nhiệm phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh”- ông Vinh cho biết.

Hướng đến trung tâm năng lượng của vùng

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc phát triển công nghiệp năng lượng, khai thác tối đa công suất nhà máy nhiệt điện hiện có, phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng và mục tiêu trung hòa carbon của quốc gia; phát triển lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ số, quản lý phụ tải và giải pháp lưu trữ năng lượng; ưu tiên NLTT và năng lượng mới, phát triển công nghiệp hydro xanh và amoniac xanh, từng bước hình thành một trong những trung tâm năng lượng sạch- NLTT của vùng ĐBSCL.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định vùng NLTT bao gồm toàn bộ dải ven biển và vùng biển gần bờ sẽ ưu tiên phát triển NLTT, tập trung phát triển cánh đồng điện gió trên bờ và ngoài khơi, kết hợp với điện mặt trời tại khu vực phù hợp, trở thành một trong những trung tâm cung cấp năng lượng sạch của quốc gia, phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hướng tới xuất khẩu năng lượng.

Theo ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, với mục tiêu phát triển năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu trung tâm năng lượng sạch của vùng, theo đó, sẽ tập trung kiểm tra, rà soát, hỗ trợ giải quyết khó khăn các dự án NLTT đang triển khai. Trong đó phấn đấu đưa vào vận hành thương mại ít nhất 503MW điện gió.

“Xác định công nghiệp và năng lượng là 1 trong 3 trụ cột đưa kinh tế tỉnh phát triển bứt phá trong thời gian tới, với mục tiêu 503MW điện gió vào cuối năm 2026, ngành công thương quyết liệt tháo gỡ các nút thắt về thủ tục. Chúng ta không chỉ tìm kiếm dòng điện sạch, mà đang tạo ra nguồn lực mới cho sự tăng trưởng 2 con số của tỉnh”- ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh