Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

06:23, 03/04/2026

Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy sản Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nhân Ngày truyền thống ngành Thủy sản 1/4, thông điệp bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến phát triển bền vững.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo thả giống thủy sản trên sông Cổ Chiên.
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và Biển đảo thả giống thủy sản trên sông Cổ Chiên.

Cách đây 67 năm, ngày 1/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm làng cá tại đảo Cô Tô, Tuần Châu (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng). Tại đây, Người căn dặn: “Biển bạc của ta, do Nhân dân ta làm chủ”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam. Ghi nhận ý nghĩa đó, ngày 18/3/1995, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 173/QĐ-TTg, lấy ngày 1/4 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Thủy sản. Từ đó đến nay, hoạt động họp mặt kỷ niệm gắn với thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên duy trì thường xuyên, trở thành nét đẹp truyền thống của ngành.

Phát huy truyền thống ấy, ngày 1/4/2026, tỉnh tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm gắn với hoạt động thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi, phục hồi hệ sinh thái, hướng tới phát triển bền vững.

Hoạt động nhận được sự tham gia, đóng góp tích cực của 246 tổ chức, cá nhân với gần 300 ngàn con giống. Đây là dịp để ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của ngành, tôn vinh những đóng góp quan trọng của ngư dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ ngành thủy sản đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tổ chức, cá nhân tham gia thả giống thủy sản khu vực cống Cái Hóp trên sông Cổ Chiên.
Tổ chức, cá nhân tham gia thả giống thủy sản khu vực cống Cái Hóp trên sông Cổ Chiên.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường- Trần Trường Giang nhấn mạnh: Nguồn lợi thủy sản là tài nguyên sinh vật quý giá, có khả năng tái tạo nhưng không phải là vô tận.

Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác quá mức, sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, cùng với ô nhiễm môi trường đã và đang làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản. Việc thả giống thủy sản có giá trị lâu dài trong việc phục hồi quần thể sinh vật, bổ sung nguồn tôm, cá bố mẹ ngoài tự nhiên, tạo điều kiện cho các loài phát triển ổn định.

Việc triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 gắn với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân giữ vai trò then chốt. Cộng đồng ngư dân là lực lượng trực tiếp khai thác, “người gác biển”, góp phần quan trọng bảo vệ hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Tại xã Nhị Long, nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai nhằm hạn chế tình trạng khai thác tận diệt, từng bước hướng đến khai thác có trách nhiệm và bền vững. Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long Trần Vũ Phong cho biết: Thời gian qua, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, đã tổ chức 42 cuộc tuyên truyền với hơn 1,5 ngàn lượt người tham dự; tăng cường kiểm tra, xử lý 14 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 50 triệu đồng; vận động người dân chuyển đổi nghề khai thác phù hợp; thu hồi khoảng 120 bộ công cụ kích điện- loại ngư cụ mang tính hủy diệt.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chỉ đạo ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Thông qua tuyên truyền, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, tập quán khai thác thay đổi theo hướng bền vững hơn. Ông Trương Văn Việt, ngụ ấp Đức Mỹ A, xã Nhị Long cho biết: Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản suy giảm khiến hoạt động khai thác gặp khó khăn, thu nhập không ổn định. Do đó, người dân cần thay đổi phương thức khai thác theo hướng bền vững để đảm bảo sinh kế lâu dài.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Long, ngụ ấp Đức Mỹ A cho biết: Trước đây việc khai thác thủy sản giúp gia đình tăng thêm thu nhập đáng kể. Tuy nhiên nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm mạnh, cá tôm ngày càng ít, khiến việc mưu sinh từ nghề này không thuận lợi như trước.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc- Trưởng Ban Nhân dân ấp Đức Mỹ, một số trường hợp do nguồn lợi giảm đã sử dụng các phương pháp khai thác mang tính hủy diệt như chích điện, xiệt thuốc, sử dụng hóa chất… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và làm suy giảm nguồn lợi thủy sản. Trước thực trạng đó, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển sang hình thức khai thác hợp lý, thân thiện với môi trường.

Hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản là dịp lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ngành nông nghiệp đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng ngư cụ cấm; xây dựng và nhân rộng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại từng khu vực, vùng nước.

Từ những hành động cụ thể và sự chung tay của toàn xã hội, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là nhiệm vụ của ngành chức năng, mà đang dần trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng, hướng tới nền thủy sản phát triển bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh