Trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh đang định hình lại chiến lược thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp xanh và công nghệ cao.
Không chỉ khai thác lợi thế nông nghiệp trù phú, tỉnh còn đặt mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, từng bước đưa công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng.
![]() |
| Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh là yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển bền vững. Trong ảnh: Công ty CP Đầu tư dừa Bến Tre. Ảnh: Thảo Tiên |
Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
Nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản lượng lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản dồi dào. Tuy nhiên, trong nhiều năm, phần lớn nông sản vẫn tiêu thụ ở dạng thô hoặc sơ chế đơn giản, giá trị gia tăng chưa cao. Chính vì vậy, định hướng phát triển công nghiệp chế biến sâu được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm chuỗi giá trị nông sản địa phương.
Ông Nguyễn Văn Phương- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết: Tỉnh xác định rõ các ngành, lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với mục tiêu gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.
Theo đó, tập trung thu hút các dự án chế biến sâu các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, dừa, xoài, cam, bưởi, chôm chôm, lúa gạo... Phát triển các chuỗi giá trị cho các sản phẩm thủy sản có lợi, đặc biệt là chế biến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, khuyến khích các dự án chế biến sâu, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm tiện lợi và các sản phẩm từ phụ phẩm thủy sản.
Đặc biệt tận dụng lợi thế về cây dừa, thu hút các dự án chế biến sâu các sản phẩm từ dừa như dầu dừa nguyên chất, nước dừa đóng hộp, mụn dừa xuất khẩu, các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm từ dừa...
![]() |
| Tỉnh có đường bờ biển dài 130km với mạng lưới giao thông thủy bộ huyết mạch trong thời gian tới sẽ tạo ra một “hành lang” kinh tế biển và logistics. Trong ảnh: Cảng cá Định An. |
Bên cạnh đó, chú trọng thu hút công nghiệp năng lượng sạch và kinh tế biển. Tập trung thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị năng lượng tái tạo như năng lượng gió: cánh quạt, tua bin, các bộ phận có liên quan… năng lượng mặt trời, hydro xanh.
“Về kinh tế biển, tỉnh tập trung thu hút nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản, logistics và dịch vụ cảng biển, du lịch biển và dịch vụ ven biển. Đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra còn thu hút các dự án sản xuất linh kiện điện tử, bảng mạch, các bộ phận của thiết bị bán dẫn hoặc lắp ráp các sản phẩm điện tử có giá trị cao.
Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ chế biến, chế tạo công nghệ cao, bao gồm sản xuất khuôn mẫu, linh kiện chính xác... Khuyến khích các dự án nghiên cứu và sản xuất các vật liệu mới, xây dựng, composite, từ phụ phẩm nông nghiệp”- ông Phương cho biết.
Xu thế tất yếu
Bên cạnh thu hút các ngành công nghiệp góp phần nâng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, tỉnh xác định thu hút đầu tư vào công nghiệp xanh là xu thế tất yếu. Đây không chỉ là yêu cầu từ thị trường quốc tế mà còn là cam kết phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
![]() |
| Thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. |
Tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất năng lượng sinh khối hoặc nguyên liệu đầu vào cho ngành khác.
Các khu, cụm công nghiệp được định hướng xây dựng theo tiêu chí sinh thái, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn trước khi đi vào hoạt động. Ưu tiên doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến và cam kết bảo vệ môi trường.
Trước xu hướng phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn, theo ông Phương, các khu công nghiệp mới sẽ được quy hoạch với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Đối với các khu công nghiệp hiện hữu, có lộ trình nâng cấp, “xanh hóa” để đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.
“Chuyển dịch mạnh mẽ từ khâu sản xuất sang khâu chế biến sâu, chế biến tinh các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa nguồn lực. Đặc biệt xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu nông sản, các cơ sở chế biến, doanh nghiệp công nghệ và thị trường tiêu thụ, tạo thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, bền vững và có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu”- ông Phương cho biết.
Bài, ảnh: KHÁNH DUY




