Chiều 7/2, tại Khu du lịch Lan Vương (phường An Hội), Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) thu mua và DN sản xuất ngành dừa Việt Nam năm 2026.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam điểm lại những kết quả nổi bật của Hiệp hội Dừa Việt Nam trong thời gian qua. |
Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo DN, HTX, thương lái thu mua dừa cùng đại diện các cơ quan quản lý, với mục tiêu tăng cường liên kết chuỗi cung ứng nguyên liệu bền vững cho ngành dừa trong giai đoạn mới.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức với quy mô mở, quy tụ đầy đủ các mắt xích từ người trồng dừa, HTX thu mua đến DN chế biến, sản xuất. Trong bối cảnh giá nguyên liệu dừa đang ở chu kỳ giảm chung của khu vực Đông Nam Á, việc ngồi lại cùng nhau để chia sẻ thông tin, định hướng và tháo gỡ khó khăn là hết sức cần thiết, nhằm giữ vững đà phát triển của ngành dừa Việt Nam.
![]() |
| Đại biểu tham dự chương trình chụp hình lưu niệm. |
Thông tin tại chương trình cho thấy, ngành dừa Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua. Từ diện tích khoảng 140 ngàn ha năm 2010, đến năm 2025, diện tích trồng dừa cả nước đã đạt hơn 200 ngàn ha, phân bố tại 18 tỉnh, với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1,1 tỷ USD. Đặc biệt, số lượng DN chế biến sâu tăng nhanh, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và vị thế sản phẩm dừa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Đại diện các HTX thu mua, trong đó có HTX Sơn Phú (Vĩnh Long), chia sẻ thực tiễn sản xuất cho thấy vai trò của HTX và DN thu mua ngày càng được khẳng định trong chuỗi cung ứng. Nhiều HTX, DN đã đủ năng lực đầu tư vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, tạo sự ổn định cho người trồng dừa và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà máy chế biến.
Tin, ảnh: CẨM TRÚC



