Càng cận Tết Nguyên đán, làng hoa phường Long Đức trở nên nhộn nhịp khi thương lái và người dân tấp nập đến đặt mua. Những vườn hoa rực rỡ sắc vàng, đỏ, tím… không chỉ phục vụ thị trường, còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và chọn mua sớm, mang hương xuân về nhà.
![]() |
| Cận Tết làng hoa Long Đức thu hút đông đảo thương lái đến thu mua. |
Lượng tiêu thụ gần 50%
Chủ tịch UBND phường Long Đức Nguyễn Văn Liêu cho biết: Phường có 2 làng nghề hoa kiểng tại khóm Vĩnh Yên và Long Bình. Dịp Xuân Bính Ngọ, có 170 hộ sản xuất khoảng 375 ngàn chậu hoa kiểng, tăng 10% so với năm trước, với nhiều loại như vạn thọ, cúc các loại, cát tường, hoa giấy, mào gà, hướng dương… đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Đến nay, lượng tiêu thụ tại vườn đạt gần 50%; địa phương bố trí các lô bán hoa trên đường Bạch Đằng, miễn phí mặt bằng cho nhà vườn. Hàng năm, 2 làng nghề đạt doanh thu khoảng 16 tỷ đồng. Thời gian tới, phường tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước tưới; hỗ trợ lai tạo và ứng dụng giống hoa mới, nâng cao giá trị sản xuất cho nhà vườn.
Nhờ chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc, điều tiết nước tưới, phân bón và xử lý cho hoa nở đúng thời điểm, nhiều nhà vườn đã tiêu thụ hết sản phẩm ngay tại vườn. Bà Nguyễn Thị Bảy, một trong những nhà vườn tại làng hoa Long Đức cho biết: Năm nay gia đình xuống giống khoảng 3 ngàn chậu hoa gồm cát tường, vạn thọ và nhiều loại cúc. Nhờ chủ động chăm sóc, xử lý cho hoa nở đúng dịp nên chất lượng hoa đẹp, nụ đều, được thương lái đến xem và đặt cọc từ sớm. Đến nay, toàn bộ số hoa đang được tiêu thụ tại vườn, mỗi ngày bà tập trung chăm sóc, giao cho khách. Giá bán ổn định, giúp gia đình có lợi nhuận khá trong dịp Tết.
Tại khóm Vĩnh Yên, nhiều hộ trồng hoa thắng lợi trong vụ Tết năm nay, ông Nguyễn Văn Thảo xuống giống hơn 1,5 ngàn chậu dạ yên thảo, cẩm nhung, cúc Đà Lạt, cúc bi và hoa 7 màu. Trong quá trình sản xuất, ông chủ động che lưới, điều tiết nước tưới và bón phân hợp lý để hạn chế sâu bệnh, giúp cây sinh trưởng tốt. Đến nay phần lớn sản phẩm đã được khách đặt trước, chỉ còn chờ ngày giao hàng. Theo ông Thảo, năm nay chi phí vật tư tăng nhưng nhờ đầu ra thuận lợi, giá bán ổn định nên nhà vườn vẫn có lãi, phấn khởi vui Xuân, đón Tết.
Theo nhiều nhà vườn, năm nay chi phí vật tư, phân bón và nhân công tăng, tuy nhiên nhờ hoa đạt chất lượng tốt, thương lái thu mua sớm nên người trồng vẫn có lợi nhuận. Mỗi hộ sau khi trừ chi phí có thể thu lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy quy mô. Hoa kiểng Long Đức không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, còn vận chuyển đến các địa phương lân cận.
Ông Tăng Thành Phước (phường Nguyệt Hóa) mặc dù đã chuẩn bị hơn 2 ngàn chậu hoa giấy và hoa cúc nhưng đã bán gần hết từ sớm. Không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh dịp cao điểm, ông tiếp tục đến làng hoa Long Đức lựa thêm hoa vạn thọ và chậu kiểng ớt mang về bán Tết. Theo ông Phước, hoa Long Đức đa dạng chủng loại, giá hợp lý và nguồn hàng ổn định nên tiểu thương dễ tiêu thụ, góp phần làm thị trường hoa kiểng cuối năm thêm sôi động.
Hoa Long Đức vào chợ Tết
Không chỉ tiêu thụ tại vườn, nhiều nhà vườn làng hoa Long Đức tập trung đưa hoa ra chợ đón Tết, thời điểm sức mua bắt đầu tăng mạnh. Đây được xem là “mốc khai trương” quan trọng, khi người dân đi chợ sắm lễ cúng ông Công, ông Táo kết hợp mua hoa chưng sớm cho gia đình.
Bà Huỳnh Thị Thu Nga có hơn 10 năm trồng hoa kiểng tại phường Long Đức chia sẻ: Năm nay xuống giống khoảng 2 ngàn chậu vạn thọ, mào gà, hướng dương, phượng vĩ với chi phí khoảng 40 triệu đồng. Do thời tiết thất thường khiến một số hoa nở chậm, lượng bán tại vườn không hết nên bà đăng ký lô bán hoa của địa phương và chợ hoa Trà Vinh để tiêu thụ. Ngày 23 tháng Chạp, gia đình vận chuyển hoa ra chợ, vừa bán lẻ vừa quảng bá vườn, kỳ vọng bán hết trước Tết.
Ông Nguyễn Đình Trung đã chuẩn bị điểm bán tại chợ hoa Trà Vinh. Với 6 ngàn chậu mào gà, vạn thọ các loại, hiện khoảng 90% đã được thương lái đặt mua, số còn lại ông mang ra chợ bán từ ngày Táo quân. Theo ông Trung, đây là thời điểm người dân bắt đầu sắm lễ cúng và mua hoa chưng nên sức mua khá tốt. Những ngày này, nhà vườn phải huy động thêm nhân công bốc xếp, vận chuyển và chăm sóc hoa tại điểm bán để giữ hoa tươi, nở đẹp. Việc bán sớm giúp tiêu thụ dần số lượng còn lại, tránh dồn hàng vào cao điểm cận Tết, đồng thời thăm dò thị trường và điều chỉnh giá phù hợp. Mỗi chậu vạn thọ có chi phí đầu tư khoảng 20 ngàn đồng, lợi nhuận đạt từ 10-15 ngàn đồng/chậu, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình trong vụ hoa Tết.
Nhiều nhà vườn cho biết việc đưa hoa ra chợ từ ngày Táo quân giúp tiêu thụ sớm, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, giữ mối khách quen và nắm bắt nhu cầu thị trường, tránh dồn hàng ngày cận Tết. Người dân đi sắm lễ cúng thường kết hợp chọn mua hoa chưng Tết, giúp sức mua tăng dần qua từng ngày, góp phần tạo không khí xuân rộn ràng, làm thị trường hoa kiểng của Long Đức thêm sôi động.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN


