Đảm bảo hàng hóa phục vụ thị trường Tết

08:28, 03/02/2026

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là cao điểm mua sắm tiêu dùng của người dân. Công tác bình ổn giá và dự trữ hàng hóa được các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp (DN) phân phối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm bảo đảm nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng an toàn, tạo điều kiện để người dân yên tâm mua sắm.

Giám đốc Sở Công Thương- Trần Quốc Tuấn trao đổi, trò chuyện với người tiêu dùng tại Siêu thị Co.opmart Bến Tre.
Giám đốc Sở Công Thương- Trần Quốc Tuấn trao đổi, trò chuyện với người tiêu dùng tại Siêu thị Co.opmart Bến Tre.

Nhiều chương trình kích cầu

Ngay từ giữa năm 2025, Sở Công Thương đã làm việc với các đơn vị bán lẻ chủ lực trên địa bàn để xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại các siêu thị, trung tâm thương mại cho thấy, nguồn hàng thiết yếu được chuẩn bị đầy đủ, đa dạng chủng loại, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Tại hệ thống Co.opmart, lượng hàng dự trữ được đàm phán từ sớm với nhà cung cấp, tăng bình quân 15-40% so với ngày thường. Riêng Co.opmart Bến Tre (phường An Hội), tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết tăng thêm khoảng 40 tỷ đồng, với gần 300 tấn hàng hóa các loại, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng nhanh. Trong đó, siêu thị đã đăng ký bình ổn giá với Sở Công Thương 13 nhóm hàng, chủ yếu nhóm hàng lương thực thực phẩm.

Bà Trần Thị Bích Hoang- Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Bến Tre cho biết, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo, đường, dầu ăn, thịt, trứng, rau củ, thực phẩm chế biến, bánh mứt Tết… đều được DN tăng lượng dự trữ từ 15-45% so với ngày thường. Đáng chú ý, các hệ thống bán lẻ lớn đều chủ động nhập hàng liên tục đến tận ngày 29 Tết, bảo đảm không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trong những ngày cao điểm.

Tại Siêu thị GO! (phường Sơn Đông) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ ở mức cao. Theo bà Lê Thị Thanh Loan- Giám đốc Siêu thị GO!, lượng hàng hóa được chuẩn bị tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các mặt hàng thiết yếu như: mì, sữa, dầu ăn, nước mắm, bột giặt, thịt, cá, rau củ được ưu tiên hàng đầu. Riêng nhóm thực phẩm tươi sống, Go! duy trì nhập hàng xuyên suốt, dự kiến chuyến hàng cuối cùng vẫn về đến siêu thị vào ngày 29 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Gian hàng thịt heo không lợi nhuận tại Siêu thị GO!, phường Sơn Đông.
Gian hàng thịt heo không lợi nhuận tại Siêu thị GO!, phường Sơn Đông.

Tại hệ thống Co.opmart, nhiều chương trình khuyến mãi lớn được triển khai liên tục trong suốt mùa mua sắm Tết, với chuỗi khuyến mãi kéo dài 59 ngày, áp dụng cho hơn 26 ngàn mặt hàng. Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá sâu đến 50%, góp phần san sẻ áp lực chi tiêu với người dân và giữ ổn định mặt bằng giá thị trường.

Còn tại Siêu thị Go! triển khai nhiều giải pháp bình ổn giá thiết thực, nổi bật là chương trình “thịt heo không lợi nhuận”. Để thực hiện chương trình này, Go! thường xuyên theo dõi, so sánh giá bán tại các kênh phân phối khác như: chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhằm đưa ra mức giá phù hợp, ổn định, hạn chế biến động. Không chỉ mặt hàng thịt heo, các sản phẩm thiết yếu khác như: cá, rau củ cũng được rà soát giá định kỳ hàng tuần, bảo đảm giá bán ổn định trong suốt dịp Tết.

Chủ động nguồn hàng

Một điểm sáng trong công tác bình ổn thị trường Tết năm nay là tỷ lệ hàng Việt Nam chiếm ưu thế, áp đảo trong hệ thống phân phối hiện đại. Theo ghi nhận, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm vai trò chủ lực, với trên 90% tổng lượng hàng bày bán tại Co.opmart và Go!. Đặc biệt, các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là kết quả cụ thể của việc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, phản ánh sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi tiêu dùng của người dân.

Cũng theo bà Trần Thị Bích Hoang- Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Bến Tre, do có sự chủ động nguồn hàng từ sớm nên siêu thị đảm bảo giá các sản phẩm trong nước ổn định, bình ổn trong dịp Tết, giúp người dân địa phương an tâm mua sắm với giá hợp lý, tiết kiệm.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP địa phương được hệ thống Co.opmart quan tâm quảng bá, giới thiệu và đưa trực tiếp vào các giỏ hàng Tết. Sản phẩm OCOP được trưng bày tại các vị trí dễ thấy, bắt mắt như khu vực tiền sảnh, quầy trung tâm, khu quà Tết, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, lựa chọn. Nhiều giỏ quà Tết được thiết kế kết hợp hài hòa giữa hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm OCOP của tỉnh, vừa bảo đảm chất lượng, vừa mang đậm dấu ấn đặc sản địa phương.

Tại Siêu thị Go!, các sản phẩm OCOP của tỉnh cũng được ưu tiên trưng bày tại khu vực tiền sảnh và các điểm bán nổi bật. Cách bố trí này không chỉ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP, mà còn tạo điều kiện để nông sản, đặc sản địa phương tiếp cận với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm hiện đại.

Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai quyết liệt. Sở Công Thương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Tại các hệ thống siêu thị lớn, quy trình kiểm soát chất lượng được siết chặt từ khâu nhập hàng đến bày bán.

Riêng Siêu thị Go!, bà Lê Thị Thanh Loan cho biết, siêu thị tăng cường kiểm soát gắt gao về nguồn gốc xuất xứ đối với các mặt hàng trái cây nhập khẩu như táo, lê, cherry… bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, đơn vị bố trí thêm quầy thu ngân, tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày cao điểm để hạn chế tình trạng ùn ứ, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm.

Qua kiểm tra thực tế, ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các DN phân phối lớn trong công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn giá và bảo đảm chất lượng phục vụ Tết. Trong bối cảnh sức mua được dự báo không tăng đột biến, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn, công tác bình ổn giá được đặc biệt quan tâm. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các DN thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không lợi dụng cao điểm Tết để tăng giá bất hợp lý.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và cộng đồng DN, thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra ổn định, lành mạnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Việc hệ thống các siêu thị; trong đó, có Co.opmart và Go! tích cực quảng bá, trưng bày sản phẩm OCOP, ưu tiên hàng Việt Nam trong các giỏ hàng Tết không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của DN, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng cho thị trường tiêu dùng bền vững trong những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh