Hội chợ Xúc tiến thương mại, Du lịch- Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ ngày 29/1-5/2, tại đường Võ Văn Kiệt (phường Long Châu) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, mà còn là không gian văn hóa đặc sắc.
Tạo điểm hẹn giao lưu, kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh nhà.
![]() |
| Hội chợ là điểm hẹn giao thương cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. |
Hơn 400 gian hàng trưng bày
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại- du lịch có quy mô trên 400 gian hàng của hơn 200 đơn vị doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất- kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và đặc sản vùng miền đến người tiêu dùng, lan tỏa tinh thần cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, góp phần khẳng định tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, từng bước xây dựng hình ảnh Vĩnh Long trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trúc Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo phát triển thương mại và du lịch theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường. Hội chợ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hội chợ còn là diễn đàn kết nối giao thương hiệu quả để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác đầu tư, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.
Hội chợ được tổ chức như một không gian kết nối đa chiều, nhiều lĩnh vực và hoạt động phong phú. Người dân và du khách có thể tham quan các khu trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống; trải nghiệm không gian đặc sản, ẩm thực quê hương; đồng thời tham gia các hoạt động trình diễn, trải nghiệm nghề truyền thống như gói bánh tét, làm gốm, đan đát thủ công. Điểm nhấn của hội chợ năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa không gian mua sắm truyền thống với các hoạt động ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và livestream bán hàng, mở ra phương thức tiếp cận thị trường mới cho doanh nghiệp và hộ sản xuất.
Dịp này, chi nhánh Bưu chính Viettel Vĩnh Long (Viettel Post) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) tổ chức các phiên livestream giới thiệu và bán các sản phẩm trưng bày tại các gian hàng. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long- Chở xuân về nhà”, do Viettel Post phối hợp cùng TikTok Shop Việt Nam triển khai, góp phần đưa sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số, mở rộng thị trường tiêu thụ và giúp người sản xuất chủ động hơn về đầu ra trong dịp Tết.
Anh Lê Gia Bảo- nhân viên marketing Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp (phường Phước Hậu), cho biết việc ứng dụng thương mại điện tử đã tạo điều kiện để các sản phẩm của công ty tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, qua đó nâng cao mức độ nhận diện và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.
Kích cầu tiêu dùng
Không gian ẩm thực tại hội chợ tạo điểm nhấn thu hút đông đảo người dân. Những gian hàng giới thiệu các món ăn Nam Bộ như bánh xèo, bún nước lèo, bánh canh nước cốt dừa… mang đến cảm giác dân dã, gần gũi. Đặc biệt, khu vực trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống như gói bánh tét, làm gốm, đan đát thủ công luôn thu hút sự quan tâm của du khách. Hào hứng tham gia gói bánh tét Trà Cuôn, chị Trần Minh Thuy (phường Long Châu) chia sẻ đây là lần đầu tiên chị được trực tiếp trải nghiệm hoạt động văn hóa truyền thống ngay trong không gian hội chợ. “Tôi rất thích những hoạt động như thế này. Vừa được vui chơi, vừa hiểu thêm về văn hóa quê hương, rất ý nghĩa”- chị Thuy nói.
Dạo quanh khu vực gian hàng nông sản và đặc sản địa phương, chị Trần My (xã Phú Quới) cho biết: “Gia đình tôi vừa tham quan, mua sắm, vừa thưởng thức ẩm thực, xem biểu diễn văn nghệ. Đi hội chợ mà cảm nhận được không khí Tết rất rõ, lại yên tâm chọn mua hàng Việt cho gia đình”.
Không chỉ thu hút người tiêu dùng, hội chợ còn được cộng đồng doanh nghiệp xem là không gian kết nối hiệu quả để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Chị Phạm Thị Phượng- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Sản xuất Vân Phượng (phường Cái Vồn), cho biết tham gia hội chợ giúp đơn vị tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi để hoàn thiện sản phẩm. Dịp Tết này, công ty giới thiệu thêm các dòng mứt mới, hội chợ tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, thăm dò thị hiếu thị trường và áp dụng các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng.
Theo BTC hội chợ, trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ đã thu hút khoảng 10 ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm. Lượng khách tập trung đông vào khung giờ chiều tối, đặc biệt tại các khu trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và khu ẩm thực. Không khí mua sắm sôi động, nhiều gian hàng ghi nhận sức mua khá, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của hội chợ cũng như nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong những ngày cận Tết.
Theo ông Trần Quốc Tuấn- Giám đốc Sở Công Thương, để tận dụng tối đa “mùa vàng mua sắm” Tết Nguyên đán, ngành công thương đã triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến thương mại theo phương châm “phủ rộng mạng lưới- nâng tầm chất lượng- kết hợp du lịch”. Trọng tâm là mở rộng đầu ra cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương, qua đó tạo sức bật cho thị trường tiêu dùng dịp cuối năm. Hội chợ không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là một không gian lễ hội, văn hóa, tạo “sân khấu” lớn để sản phẩm địa phương thể hiện chất lượng, khẳng định thương hiệu với người tiêu dùng.
Từ không gian mua sắm nhộn nhịp đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, từ gian hàng truyền thống đến kênh bán hàng số, hội chợ đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần kích cầu tiêu dùng Tết, kết nối sản xuất- thị trường và lan tỏa giá trị sản phẩm địa phương trước thềm năm mới.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin