Hoa kiểng An Bình sẵn sàng phục vụ Tết

08:29, 28/01/2026

Vụ hoa, kiểng Tết năm nay, dù điều kiện thời tiết có những diễn biến khó lường, song bà con trồng hoa, kiểng, mai vàng ở xã An Bình vẫn kiên trì, chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc để giữ cây sinh trưởng ổn định. Cùng với sự đồng hành của ngành chức năng trong hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, nhà vườn An Bình kỳ vọng vào một mùa Tết đủ đầy, ấm áp.

Chăm sóc mai vàng tại Làng mai vàng Phước Định.
Chăm sóc mai vàng tại Làng mai vàng Phước Định.

“Nước rút” chăm sóc

Vụ Tết năm nay, gia đình ông Lê Văn Tùng (ấp Phước Định 1, xã An Bình) xuống giống khoảng 3.500 chậu vạn thọ và mào gà. Đây là những loại hoa quen thuộc, phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương và được thị trường ưa chuộng nhiều năm qua. Hiện nay, ruộng hoa đang bước vào giai đoạn chính, chuẩn bị cho các khâu kỹ thuật quan trọng để cây tập trung nuôi hoa, cho bông to, màu sắc đẹp. “Giai đoạn này phải theo dõi sát từng ngày, vì chỉ cần chậm hoặc sớm một chút là ảnh hưởng đến chất lượng hoa”- ông Tùng chia sẻ.

Điều khiến nhiều nhà vườn phấn khởi trong vụ Tết năm nay là giá hoa có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước. Theo bà Võ Thị Như (ấp Phước Định 1, xã An Bình), thương lái đã đặt mua gần 4 ngàn giỏ hoa của gia đình bà với giá từ 80-90 ngàn đồng/cặp, tăng khoảng 10 ngàn đồng/cặp so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến khoảng 22-23 tháng Chạp, thương lái sẽ đến lấy hàng.

Tuy vậy, theo bà Như: “Chi phí sản xuất tăng khoảng 20-30% so với năm trước, nhất là giá mụn dừa, chậu trồng và vật tư đầu vào. Làm bông Tết cực lắm, phải canh nước, canh thời tiết, canh phân thuốc từng chút nên lời lãi chắc không cao. Điều mong nhất vẫn là hoa bán được hết, có cái Tết ấm áp cho gia đình”.

Hiện nay, các nhà vườn trồng hoa tại xã An Bình đang bước vào giai đoạn chăm sóc nước rút. Bên cạnh vạn thọ, mào gà, vụ Tết năm nay địa phương có một số hộ trồng cúc mâm xôi Hàn Quốc.

Do ảnh hưởng của thời tiết, phần lớn diện tích cúc mâm xôi đã nở sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Những ngày này, người trồng cúc phải thường xuyên có mặt ngoài ruộng để theo dõi, điều chỉnh chế độ tưới nước, ánh sáng nhằm hạn chế tốc độ ra hoa, giữ chất lượng bông tốt nhất.

Tại Làng mai vàng Phước Định (xã An Bình), một số vườn mai cũng ghi nhận tình trạng mai ra hoa sớm.

Có gần 70 gốc mai vàng, ông Tiêu Hùng Minh cho biết: Năm nay là năm nhuần, cộng với diễn biến thời tiết bất thường nên bước sang tháng 11 âl, một số cây đã nở hoa sớm. Hiện nay, thời tiết đang dần quay về trạng thái quen thuộc của những ngày giáp Tết, với nắng ban ngày, sương đêm và gió chướng, rất phù hợp cho sự sinh trưởng của cây mai.

Dù một số cây đã nở hoa đợt đầu, nhưng nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, mai vẫn có thể ra thêm một đợt hoa nữa vào đúng dịp Tết. Vì vậy, bà con đang tập trung theo dõi nụ, canh thời điểm lặt lá phù hợp với từng cây.

Tăng cường hỗ trợ tiêu thụ

Theo nhiều người trồng hoa kiểng, sức mua hoa kiểng trong những năm gần đây có xu hướng chậm lại, do đó nông dân không khỏi lo lắng.

Theo một số thành viên HTX Mai vàng Phước Định, HTX có nhiều thuận lợi về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tương đối ổn định, hệ thống giao thông thuận tiện, tiếp giáp tuyến QL57, có đường dân sinh rộng kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, trao đổi, mua bán hoa kiểng. Đặc biệt, Làng mai vàng Phước Định đã có thương hiệu, được nhiều thương lái trong, ngoài tỉnh biết đến.

Đến nay, kinh nghiệm chăm sóc, tạo dáng, nuôi dưỡng cây mai thành phẩm của nông dân xã An Bình ngày càng được nâng cao. Các thành viên HTX có thể tạo ra nhiều cây mai đẹp, giá trị cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mai vàng Phước Định trên thị trường.

Tuy nhiên, HTX cũng đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí để tạo ra một cây mai hoàn chỉnh khá cao, trong khi công tác quảng bá thương hiệu chưa được thực hiện thường xuyên.

Việc hình thành vùng trồng mai nguyên liệu phục vụ phát triển lâu dài cho làng nghề vẫn chưa rõ nét.  Thị trường mai vàng có xu hướng chậm lại do tác động của tình hình kinh tế chung, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm có giá phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm- Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã An Bình, để phục vụ thị trường Tết năm nay, toàn xã xuống giống khoảng 35 ngàn sản phẩm hoa, kiểng các loại như vạn thọ, cúc mâm xôi, hướng dương, mào gà, tắc, hoa giấy… Do thời tiết mưa nắng thất thường, kèm theo nhiệt độ giảm đột ngột, số ít hộ trồng cúc mâm xôi bị nở sớm so với dự kiến; các loại hoa, kiểng khác nhìn chung vẫn sinh trưởng ổn định, đúng tiến độ.

Để hỗ trợ bà con tiêu thụ hoa, kiểng Tết, UBND xã An Bình đã phối hợp với các ngành chức năng liên kết tiêu thụ với thương lái, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, khuyến khích nhà vườn chuyển đổi phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại.

Tăng cường tuyên truyền, kết nối các nền tảng mạng xã hội nhằm tìm đầu ra ổn định cho người trồng mai vàng Phước Định; xây dựng kế hoạch phân lô tại các điểm chợ An Bình, Đồng Phú, Bình Hòa Phước và Hòa Ninh, tạo không gian trưng bày, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ hoa, kiểng Tết.

Bài, ảnh: SONG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh