Thu hút đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao

06:52, 25/12/2025

Tỉnh đang tập trung phát triển nhanh, bền vững và có trọng tâm phù hợp định hướng cho giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có ưu thế so sánh lớn như: ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo…

Tỉnh tập trung phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng hơn 130km bờ biển. Ảnh: CẨM TRÚC
Tỉnh tập trung phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng hơn 130km bờ biển. Ảnh: CẨM TRÚC

Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn

Từ tháng 10 đến cuối năm, được xem là giai đoạn hoạt động mạnh của công tác xúc tiến đầu tư, khi nhiều nhà đầu tư (NĐT) đến tìm hiểu môi trường đầu tư, thủ tục pháp lý và triển khai dự án sau khi được cấp chủ trương.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp (DN) lớn như: Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Hòa Phú, Tập đoàn Thành Thành Công (AGRIS), Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd (Singapore)...

Đây là những DN có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại- dịch vụ, mở ra kỳ vọng mới về nguồn vốn đầu tư chất lượng cho tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn công tác tại Daejeon (Hàn Quốc) nhằm tiếp cận sâu hơn về công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổ chức làm việc với đoàn công tác tỉnh Ehime (Nhật Bản) và Công ty JAPAN NUS,… Đây là những thị trường tiềm năng có mức đầu tư ổn định, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp thông minh của tỉnh.

Ông Thái Văn Chuyện- Tổng Giám đốc AGRIS, đề xuất hợp tác với tỉnh thực hiện đề án hiện đại hóa và dữ liệu hóa nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ và tuần hoàn, phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái, trung tâm nghiên cứu và phát triển Đồng Gò…

Các hoạt động bao gồm xúc tiến thương mại, logistic và xuất nhập khẩu… Với mục tiêu đưa tỉnh là địa phương tiên phong trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn. Đồng thời là trụ cột chiến lược cho những bước tiến mới của AGRIS trong tương lai…

Trong khi đó, Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd (Singapore) vừa đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư, nhằm trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đại diện tập đoàn, ông Lawrence Chan- Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP), Giải pháp Đô thị Tích hợp cho biết: “Phía tập đoàn đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển khu công nghiệp gắn với đô thị bền vững. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp trong thời gian tới”.

Cam kết đồng hành

Trong khi đó, theo bà Phạm Thu Hằng- Giám đốc Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam- Singapore, Vĩnh Long cần cho thấy sự khác biệt so với các tỉnh, thành khác.

Tỉnh cần tập trung phát triển vào các lĩnh vực gồm: điện gió, điện sinh khối; nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào chế biến sâu phục vụ xuất khẩu, lấy công nghiệp thu hút nông nghiệp công nghệ cao đặc biệt là tín chỉ carbon (carbon credit), là một giấy phép hoặc chứng nhận, mỗi đơn vị tương đương với quyền phát thải 1 tấn CO2 (hoặc khí nhà kính tương đương), được mua bán trên thị trường để khuyến khích giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero; hiện Việt Nam đang tích cực xây dựng sàn giao dịch và phát triển tiềm năng từ rừng…

Theo Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ- Leaw Wee Ming, sở dĩ chọn Cần Thơ làm khu công nghiệp là dựa vào quy hoạch, là trung tâm chuyển đổi nông, lâm, thủy sản sang công nghiệp, là địa phương có vốn đầu tư công mạnh, các trục cao tốc đi qua địa bàn, hạ tầng giao thông, kỹ thuật đồng bộ…

Ngoài ra, VSIP là NĐT hạ tầng, để thu hút NĐT thứ cấp thì năng lực, lao động chất lượng cao là điểm thu hút khi Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng.

Hiện nay, tỉnh có nhiều doanh nghiệp FDI đang sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Hiện nay, tỉnh có nhiều doanh nghiệp FDI đang sản xuất kinh doanh hiệu quả.

“Hiện Vĩnh Long có lợi thế so với Cần Thơ do gần hơn với TP Hồ Chí Minh, có bờ biển dài, có tiềm năng phát triển năng lượng sạch… NĐT khi tìm hiểu vào địa phương nào thì luôn nhấn mạnh yếu tố tầm nhìn và sự hỗ trợ từ lãnh đạo, chính quyền địa phương”- ông Leaw Wee Ming cho biết.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050, tỉnh xác định phát triển nhanh, bền vững và có trọng tâm vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng hơn 130km bờ biển.

Nông nghiệp là ngành kinh tế chính của tỉnh, do đó, tỉnh cũng muốn phát triển ngành nông nghiệp chế biến sâu, tuần hoàn, nông nghiệp sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Trí Quang khẳng định: Tỉnh cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng NĐT, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án.

Hiện nay, tỉnh đã hoàn chỉnh 6 khu kinh tế, khu công nghiệp và đang mời gọi NĐT vào các khu này. Ngoài ra, nếu so với các tỉnh, thành ĐBSCL, hiện nay, tỉnh cũng là một trong những trung tâm đào tạo với 4 trường ĐH và 2 phân hiệu, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của DN...

Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, khu công nghiệp sinh thái, đô thị- công nghiệp tích hợp, phù hợp với định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh