Thạnh Hải đột phá phát triển kinh tế biển

07:12, 14/12/2025

Thạnh Hải là một trong những xã ven biển của tỉnh được sáp nhập từ xã An Điền và Thạnh Hải trước đây. Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đang quyết tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế biển, năng lượng sạch và du lịch sinh thái của tỉnh.

Thu hoạch tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Hải.
Thu hoạch tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Hải.

Điểm sáng kinh tế ven biển

Ông Lê Văn Tiến- Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải cho biết: Với vị trí giáp Biển Đông, kinh tế biển trở thành trụ cột phát triển; trong đó, có lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm- lúa luân canh, tôm càng xanh toàn đực trên ruộng lúa được triển khai rộng rãi, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm rủi ro dịch bệnh. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 75 triệu đồng/năm.

Đột phá lớn nhất của Thạnh Hải trong giai đoạn vừa qua là sự hình thành cụm công trình năng lượng gió quy mô lớn ven biển. Nhà máy Điện gió số 5 của Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre đã đi vào vận hành giai đoạn I, với công suất 30MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, mở đường cho các giai đoạn tiếp theo.

Trên địa bàn xã còn nhiều dự án điện gió như: Thanh Phong, Nexif Energy Bến Tre, Thiên Phú 1, 2, Hải Phong… đang đẩy mạnh triển khai, tạo nên một cụm năng lượng sạch. Để bảo đảm giải tỏa công suất, xã Thạnh Hải đã phối hợp với nhà đầu tư thi công tuyến đường dây 220kV Thạnh Hải- Mỏ Cày, kết nối toàn bộ sản lượng điện gió vào lưới điện quốc gia.

Không chỉ phát triển công nghiệp năng lượng, Thạnh Hải còn tận dụng thế mạnh cảnh quan ven biển để đẩy mạnh du lịch sinh thái.

Khu du lịch Cồn Bửng được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài tỉnh. Hệ thống hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, từ đường giao thông, cầu, bãi đỗ xe đến các hạng mục tôn tạo Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển và Lăng Ông Nam Hải, tạo thêm sản phẩm văn hóa- lịch sử đặc sắc.

Bà Nguyễn Ngọc Trâm- Chủ cơ sở du lịch Gió Đước chia sẻ: “Với những điều kiện thuận lợi về vị trí đất đai, không gian mới, cảnh quan mới, chúng tôi đã quyết định kinh doanh mô hình du lịch sinh thái để phục vụ ẩm thực và cho du khách trải nghiệm các hoạt động sinh kế dân dã dưới tán rừng…”

Triển vọng dự án lấn biển 2.000ha

Ông Lê Văn Tiến- Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải cho hay: Nhiệm kỳ 2025-2030, Thạnh Hải xác định mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2030, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 135 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 10% và trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch hàng đầu của tỉnh…

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, xã Thạnh Hải chú trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghệ cao, điện gió và du lịch.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến cho biết thêm: “Hiện xã đang phối hợp với chủ đầu tư và đề xuất với tỉnh triển khai dự án lấn biển khoảng 2.000ha ở khu vực ven biển trên địa bàn của xã Thạnh Hải.

Dự án này có quy mô lớn, sẽ tạo quỹ đất đầu tư trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội như: khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, cảng biển, nuôi thủy sản và kết hợp du lịch…”.

Khi các dự án điện gió đồng loạt hòa lưới, các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao lan tỏa, cùng với dự án lấn biển được triển khai… Thạnh Hải sẽ sớm vươn mình, trở thành địa phương năng động theo định hướng phát triển kinh tế biển, năng lượng xanh, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh