Nhờ sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới và tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ Khmer ở xã Trà Côn đã từng bước ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
![]() |
| Chăn nuôi bò tại xã Trà Côn giúp các hộ đồng bào dân tộc Khmer có điều kiện mở hướng làm ăn lâu dài. |
Đổi thay từ những mô hình nhỏ
Những năm gần đây, đời sống của người Khmer tại xã Trà Côn chuyển biến tích cực. Bà con bắt đầu kết hợp kinh nghiệm canh tác truyền thống với kỹ thuật mới; thay đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện đất đai, thời tiết, nhu cầu thị trường; chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái hoặc chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Vừa trồng dưa leo vừa kết hợp chăn nuôi bò để đa dạng nguồn thu nhập, ông Thạch Thanh- 63 tuổi (ấp Ngãi Lộ A) chia sẻ: “Nhờ thời tiết thuận lợi và giống phù hợp, dưa cho trái liên tục, giá bán dao động 28.000-30.000 đ/kg, mang lại nguồn thu đáng kể. Bên cạnh đó, tôi còn trồng cỏ để nuôi bò. Đây là nguồn vốn tích lũy lâu dài, giúp gia đình có thêm thu nhập”.
Không chỉ vậy, lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông Thanh còn tranh thủ nhận cạo hột điều để kiếm thêm thu nhập. “Làm được việc gì thì tui làm, miễn có thêm đồng vô đồng ra lo cho gia đình, con cái ăn học tới nơi tới chốn.
Tôi hy vọng địa phương tạo thêm điều kiện để gia đình có thêm vốn nuôi heo, mở rộng diện tích trồng rẫy để tăng thu nhập”- chú Thanh bày tỏ.
Không chỉ riêng ông Thanh, nhiều hộ Khmer trong vùng cũng lựa chọn đa dạng sinh kế: trồng màu vụ ngắn ngày, nuôi bò, nuôi heo, trồng dừa, làm thuê mùa vụ… để tăng thu nhập.
Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi mà những năm gần đây, kinh tế gia đình anh Thạch Xem (ấp Ngãi Lộ A), ổn định hơn. Hiện anh đang nuôi 20 con heo cùng 4 con bò thịt; giá bò hơi năm nay tăng mạnh, từ 21-22 triệu đồng/con, tăng 2 triệu đồng/con so với cùng kỳ, anh kỳ vọng sẽ có khoản thu khá vào dịp Tết.
Ngoài ra, anh Xem còn kết hợp nuôi ếch Thái theo mô hình “trên ếch, dưới cá rô” với giá bán ếch thương phẩm trung bình 40.000-45.000 đ/kg; đồng thời duy trì đàn gà, vịt và chăm sóc 5 công cam sành để có nguồn thu rải vụ. Nhờ chí thú làm ăn, anh Xem có điều kiện cho các con theo học ĐH, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn.
Tiếp tục cải thiện đời sống
Theo UBND xã Trà Côn, xã có hơn 8.800 người dân tộc Khmer, chiếm 19,2% dân số toàn xã. Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Theo đó, đời sống đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được cải thiện thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND, ngày 5/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) đã giải ngân hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở và đất ở cho các hộ khó khăn, góp phần tạo nền tảng ổn định để bà con yên tâm sản xuất.
Các lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng được đầu tư đồng bộ: cơ sở vật chất văn hóa, trường lớp và công trình y tế được nâng cấp; chính sách an sinh, đền ơn đáp nghĩa được triển khai kịp thời.
Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, trong khi các chính sách liên quan đến tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, tạo điều kiện để đồng bào Khmer duy trì sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định pháp luật.
Năm 2025, UBND xã Trà Côn đã thực hiện rà soát xã khu vực III, II, I, ấp đặc biệt khó khăn và xã, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; báo cáo đề xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số Dự án 1 và Dự án 5; hỗ trợ 3 hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ nước sạch và 3 hộ có nhu cầu hỗ trợ vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2025, tỉnh, xã tổ chức thăm và tặng quà 4 chùa Khmer, 16 gia đình chính sách, 8 người có uy tín, 52 hộ nghèo, 64 học sinh đang học tại trường dân tộc nội trú tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Lưu- Bí thư ấp Ngãi Lộ A (xã Trà Côn), cho biết: Ấp hiện có gần 500 hộ dân, trong đó hơn 50% là đồng bào dân tộc Khmer. Những năm gần đây, đời sống của bà con đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ chủ động tìm sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.
Để giúp các hộ, nhất là hộ Khmer, phát huy hiệu quả sản xuất, địa phương đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ như mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ con giống, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vay ưu đãi. Các chính sách an sinh, hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống văn hóa cũng được thực hiện đầy đủ.
Theo ông Nguyễn Văn Nhiều- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Côn, những kết quả trên là động lực quan trọng để xã tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển sinh kế, nhất là đối với đồng bào Khmer.
Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích đồng bào dân tộc Khmer tham gia tổ hợp tác, HTX; ứng dụng khoa học- kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất- tiêu thụ; hỗ trợ mở rộng mô hình nuôi bò, nuôi heo, trồng cây ăn trái và mô hình lúa chất lượng cao; tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động Khmer; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nhà ở, phúc lợi xã hội; khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP gắn với văn hóa Khmer.
Bài, ảnh: SONG THẢO



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin