Dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tái diễn tại một số địa phương trong những ngày qua, giữa lúc thị trường heo hơi trong tỉnh có những biến động. Ngành chức năng đã tăng cường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khống chế dịch bệnh lan rộng, đảm bảo nguồn cung thịt heo cuối năm.
![]() |
| Giá thịt heo bán tại chợ giảm, sức mua yếu. |
Giá heo hơi giảm
Theo một số thương lái, giá heo hơi bình quân trong tỉnh hiện dao động từ 4,8-5,8 triệu đồng/tạ, giảm đáng kể so với đầu năm. Với mức giá này, người chăn nuôi gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn để phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp lễ, Tết cuối năm.
Ông Võ Văn Kheo- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Chăn nuôi Toàn Thắng (xã Tân Long Hội), cho biết đơn vị có hơn 20 thành viên, tổng đàn heo dao động 1.600-1.700 con, trong đó khoảng 50% sẽ phục vụ cho thị trường lễ, Tết. Hiện giá heo hơi HTX bán cho thương lái ở mức 5,8-6 triệu đồng/tạ, giảm khoảng 2,4 triệu đồng/tạ so với đầu năm. Trong khi đó, giá heo giống lại tăng cao lên mức 2,8 triệu đồng/con.
Cũng theo ông Kheo, khoảng 1 tháng trước, khi DTHCP bùng phát mạnh tại miền Trung, giá heo hơi giảm mạnh xuống còn trên dưới 5 triệu đồng/tạ, khiến người nuôi heo gặp khó vì chi phí sản xuất trung bình đã ở mức hơn 5 triệu đồng/con. Gần đây, giá có xu hướng nhích lên do nguồn cung khan hiếm sau dịch, song nhiều hộ vẫn e ngại tái đàn vì lo rủi ro và vốn đầu tư lớn.
“Thị trường heo hơi vẫn còn nhiều biến động, bà con không nên vội vàng tăng đàn ồ ạt. Thay vào đó, nên duy trì quy mô nuôi hợp lý, chú trọng phòng bệnh và theo dõi sát diễn biến giá cả. Nếu cung vượt cầu, giá rất dễ lao dốc trở lại, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Việc kiểm soát dịch và an toàn sinh học cần đặt lên hàng đầu”- ông Kheo nhận định.
Tại các chợ, theo một số tiểu thương, giá thịt heo cũng biến động nhẹ, sức mua yếu. Chị Bùi Thị Nhung, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Vĩnh Long (phường Long Châu), chia sẻ: “Gần đây, giá nhập thịt heo tăng từ 10.000-20.000 đ/kg, ở mức khoảng 100.000 đ/kg do nguồn cung hạn chế sau ảnh hưởng của dịch bệnh.
Tuy nhiên sức mua có dấu hiệu giảm. Tôi cũng phải chọn nguồn hàng kỹ hơn để bảo đảm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng”.
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, bệnh DTHCP đã xuất hiện tại 110 hộ, 58 ấp/khóm, thuộc 20 xã, phường trong tỉnh.
Bệnh DTHCP đang lây lan nhanh chủ yếu là do: các hộ chăn nuôi chưa thực hiện đầy đủ biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vaccine phòng bệnh còn hạn chế đối tượng tiêm, mầm bệnh tồn lưu trong môi trường, kết hợp với thời tiết bất thường, tạo điều kiện cho dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan.
Để phòng, chống dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND tỉnh đăng ký xây dựng “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; gửi Sở Tài chính thẩm định Kế hoạch chống dịch DTHCP, đảm bảo nguồn lực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.
Đồng thời, trình UBND tỉnh, xin hỗ trợ vaccine, hóa chất phòng, chống DTHCP, tập trung tại vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm nhằm khống chế, giảm thiểu nguy cơ lây lan diện rộng. Bên cạnh đó, tổ chức tiêu hủy ngay heo mắc bệnh, heo chết và heo có kết quả xét nghiệm dương tính với DTHCP; hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi…
Để phòng, chống dịch bệnh lây lan, đảm bảo nguồn cung thịt heo cuối năm, ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Thời gian tới, ngành nông nghiệp tăng cường giám sát dịch bệnh tại từng hộ, đặc biệt ở các khu vực ổ dịch cũ và nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và xử lý để ngăn chặn lây lan.
Hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng chuồng trại, xử lý thức ăn, nước uống, chất thải; ngăn chặn côn trùng, ruồi muỗi, gặm nhấm xâm nhập khu vực nuôi; kiểm soát vận chuyển heo, giám sát giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ heo, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm, Sở Công Thương yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối rà soát và bổ sung kế hoạch dự trữ hàng hóa, đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường. Sở cũng khuyến khích tăng theo dõi diễn biến cung- cầu, kiểm soát chặt chẽ thị trường và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Đối với xã, phường có dịch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp và vùng đệm theo quy định; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch.
Đối với xã, phường chưa có dịch, hướng dẫn người dân vệ sinh, sát trùng chuồng trại; rà soát, thống kê tổng đàn heo để tổ chức tiêm vaccine DTHCP; tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo và thực hiện tuyên truyền sâu rộng về tính nguy hiểm, nguy cơ tái phát, các biện pháp phòng, chống dịch cũng như hướng dẫn sử dụng vaccine an toàn, hiệu quả.
Bài, ảnh: SONG THẢO



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin