Trong lễ vinh danh 100 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu- Bông hồng vàng năm 2025” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, tỉnh vinh dự có 3 nữ doanh nhân xuất sắc được tôn vinh. Đó là niềm tự hào về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của phụ nữ vùng đất nghĩa tình, năng động và sáng tạo.
Doanh nhân Đặng Thị Trúc Lan Chi- giữ hồn vị ngọt xứ dừa
Năm 2025 là lần thứ 4, bà Đặng Thị Trúc Lan Chi- Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến (phường Phú Tân) vinh dự nhận được danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu- Bông hồng vàng”. Điều này càng tạo nên dấu ấn đậm nét về một người phụ nữ bản lĩnh, kiên trì và đầy tâm huyết với sản vật quê hương. Đó là những viên kẹo dừa đậm đà hương vị xứ dừa.
![]() |
Hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghề, bà Đặng Thị Trúc Lan Chi luôn tâm niệm rằng, mỗi viên kẹo, mỗi chiếc bánh không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là câu chuyện của vùng đất, của bàn tay và trái tim người thợ. Chính niềm tin đó đã thôi thúc bà không ngừng tìm tòi và sáng tạo ra những sản phẩm kẹo dừa không dính răng mang thương hiệu Vĩnh Tiến, vào năm 2011.
Ưu điểm của viên kẹo dừa Vĩnh Tiến khắc phục nhược điểm dính răng của kẹo dừa truyền thống, góp phần tạo nên bước ngoặt cho doanh nghiệp (DN). Từ người phụ nữ khởi nghiệp với vốn ít ỏi và kinh nghiệm nhỏ, bà đã đưa thương hiệu Vĩnh Tiến phát triển mạnh, xuất khẩu ra thế giới như: Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Không chỉ chú tâm phát triển DN, bà Lan Chi còn được biết đến là người năng động trong kết nối cộng đồng nữ doanh nhân. Bà đảm trách vai trò Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bến Tre (cũ), và nay là tỉnh Vĩnh Long để vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lan tỏa tinh thần sáng tạo và tự tin. Với bà, thành công không chỉ đo bằng doanh thu mà còn bằng giá trị cộng đồng được xây dựng và chia sẻ.
Bà Lan Chi chia sẻ: Để có được thành công đó, Công ty TNHH Vĩnh Tiến đã sớm đầu tư công nghệ hiện đại, dây chuyền tự động hóa, áp dụng ISO 9001, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh với tiềm năng lên 5 sao. Qua đó, DN không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn là “đầu tàu” trong việc xuất khẩu sản phẩm từ dừa, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, đặc biệt là nữ lao động tại địa phương.
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Thu- nặng tình với nông sản xứ dừa
Trong hành trình đưa trái cây Việt vươn mình ra thế giới, bà Nguyễn Thị Hồng Thu là một nhân vật gắn bó xuyên suốt với chuỗi trái cây địa phương. Từ những ngày đầu khởi nghiệp bằng nghề mua bán trái cây tại miền Tây, bà không chỉ kinh doanh đơn thuần mà luôn ấp ủ khát vọng lớn “hãy để nông sản quê hương đứng ngang hàng với thị trường quốc tế”.
![]() |
Giữa thách thức từ chất lượng, từ vùng trồng, từ xuất khẩu sang những thị trường khó tính, bà vẫn kiên trì từng bước vượt qua khó khăn để duy trì và đưa nhiều loại trái cây đặc sản của địa phương ngày càng vươn xa.
Từ một “vựa trái cây” truyền thống, dần nâng lên thành cơ sở xuất khẩu ổn định với những mặt hàng chủ lực như sầu riêng, bưởi, nhãn, chôm chôm, xoài, vải thiều… Hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trái cây Chánh Thu (xã Chợ Lách), bà Nguyễn Thị Hồng Thu đã tạo dấu ấn về một DN địa phương nâng tầm xuất khẩu; trong đó, có các thị trường lớn khó tính như: Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Âu.
Bà Hồng Thu cho hay, công ty đã đầu tư vùng trồng đạt chuẩn quốc tế, xây dựng nhà máy sơ chế, cấp đông, áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài.
Việc được ghi nhận là “Nữ doanh nhân tiêu biểu” với danh hiệu “Bông hồng vàng 2025” không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả vùng trái cây miền Tây.
Hình ảnh bà Hồng Thu với tầm nhìn dài, quyết tâm không ngừng xứng đáng là biểu tượng cho thế hệ doanh nhân Việt Nam hiện đại: biết kết nối bản sắc quê hương với chuẩn mực quốc tế, biết khai thác tiềm năng mà vẫn giữ được nét riêng của đất và người.
Doanh nhân Thạch Thị Chal Thi- khởi nghiệp từ mật hoa dừa
Doanh nhân Thạch Thị Chal Thi là nhà sáng lập và Giám đốc của Công ty Sokfarm, một DN sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ mật hoa dừa, với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân trồng dừa tại tỉnh Trà Vinh (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, gần 4 năm đi làm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và học xong chương trình thạc sĩ, năm 2018, chị Thạch Thị Chal Thi quyết định trở về quê khởi nghiệp từ sản vật địa phương.
Với kiến thức học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chị Chal Thi cùng chồng dồn sức nghiên cứu, tạo ra sản phẩm từ mật hoa dừa, nhằm phát triển nghề thu mật hoa dừa truyền thống của người Khmer, vừa khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu từ cây dừa quê hương để khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dùng.
Theo chị Thạch Thị Chal Thi, việc thu mật hoa dừa được người Khmer thực hiện từ lâu nhưng chủ yếu khai thác để dùng tại nhà và bán trong xóm chứ không tạo thành sản phẩm hàng hóa để bán ra thị trường.
Bằng kiến thức được đào tạo bài bản, chị Chal Thi nghiên cứu, nắm được các chỉ số dinh dưỡng trong mật hoa dừa với những tính năng an toàn và tạo ra sản phẩm ban đầu là mật hoa dừa cô đặc. Sản phẩm được đánh giá cao và công nhận là sản phẩm đạt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, chị phát triển thêm nhiều sản phẩm.
Hiện Sokfarm có 6 sản phẩm hữu cơ từ mật hoa dừa: mật hoa dừa tươi, mật dừa cô đặc, đường hoa dừa, nước tương mật hoa dừa, giấm mật hoa dừa lên men. Trong đó, sản phẩm mật dừa cô đặc và đường hoa dừa đạt OCOP 5 sao.
Được sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, các sản phẩm từ mật hoa dừa của chị Chal Thi được người tiêu dùng đón nhận, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ, EU và hơn 30 tỉnh, thành trong nước, được chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao- Chuẩn hội nhập” và đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia…
Bản thân chị Chal Thi cũng đạt nhiều giải thưởng, bằng khen cấp Trung ương, cấp tỉnh, tiêu biểu như: Giải thưởng Lương Định Của, Giải Nhất dự án sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, DN đổi mới, sáng tạo tiêu biểu… và gần nhất là danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu- Bông hồng vàng”, tôn vinh DN nữ có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Chị Chal Thi chia sẻ: Quá trình khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, tôi được các cấp, các ngành hỗ trợ, tư vấn và đạt những kết quả nhất định. Tôi và tập thể Sokfarm mong muốn tiếp tục mở rộng thị trường, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn, đặc biệt mở rộng thị trường xuất khẩu, khẳng định sản phẩm và thương hiệu Việt Nam.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC- NGỌC XOÀN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin