Sáng 17/9, bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) về kế hoạch đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm dừa tại Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thành Bình và CCN Phong Nẫm.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với đoàn doanh nghiệp trong chuyến khảo sát. |
Ước tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Vĩnh Long có 119.270 ha trồng dừa, tương đương khoảng 22 triệu cây, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước, đứng đầu khu vực và cả nước. Diện tích dừa cho trái đạt 110.120 ha (khoảng 20,31 triệu cây), chiếm 92,33% diện tích.
Sản lượng dừa năm 2025 ước đạt 1,316 triệu tấn, tương đương 1.096,80 triệu trái; gồm 360 triệu trái dừa uống nước, 733,6 triệu trái dừa công nghiệp và 3,2 triệu trái dừa sáp, tăng 243,15 tấn so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dừa giai đoạn 2020 - 2025 đạt 4,17%/năm.
Các sản phẩm chế biến từ dừa rất đa dạng như: dầu dừa, nước dừa, sữa dừa, nước cốt dừa, cơm dừa nạo sấy, kẹo dừa, các sản phẩm từ mật hoa dừa, thạch dừa, mỹ phẩm từ dừa, than gáo dừa, chỉ xơ dừa và các sản phẩm từ chỉ xơ dừa, mụn dừa, cùng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Sau buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và đoàn doanh nghiệp Quân khu 7 đã đi khảo sát thực tế tại CCN Phong Nẫm, cảng Giao Long và CCN Tân Thành Bình.
Tin, ảnh: THẠCH THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin