Lợi ích của Dự án Nhà máy Điện gió Duyên Hải không chỉ thúc đẩy kinh tế, mà còn mở ra nhiều cơ hội sinh kế mới, giúp Vĩnh Long khẳng định vai trò trong chuyển dịch phát triển năng lượng bền vững.
![]() |
Một trong những công trình điện gió đang vận hành có hiệu quả tại phường Trường Long Hòa. Ảnh: BÁ THI |
Mở ra tiềm năng
Dự án Nhà máy Điện gió Duyên Hải do Công ty CP Điện gió Duyên Hải làm chủ đầu tư triển khai thực hiện tại 3 xã Ngũ Lạc, Đông Hải và Long Thành, tạo cơ hội cho người dân cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp truyền thống sang các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp.
Tại xã Đông Hải, dự án đi qua 2 ấp Hồ Tàu, Phước Thiện với những hạng mục trạm biến áp, tuyến cáp ngầm và 22 trụ điện (VT1, VT2,... VT22).
Bà Phạm Thị Hồng Diễm- Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết dự án không chỉ phát triển nguồn điện sạch mà còn trên nhiều phương diện kinh tế- xã hội và môi trường. Điểm nổi bật là tạo việc làm trực tiếp cho lao động từ giai đoạn khảo sát, xây dựng, lắp đặt đến vận hành, bảo dưỡng.
Không dừng lại đó, các ngành nghề phụ trợ như thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú và ăn uống cũng phát triển mạnh, góp phần đa dạng hóa sinh kế. Cùng với đó, các nguồn thu thuế, phí và các khoản đóng góp từ doanh nghiệp giúp địa phương có điều kiện đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và phúc lợi xã hội.
Xã Đông Hải có 47 hộ có đất bị thu hồi với diện tích 104.867m2. Đến nay, Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số tỉnh đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho hội đồng bồi thường thực hiện dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện kê biên, kiểm đếm 38/47 hộ; các hộ còn lại, xã phối hợp với ban nhân dân ấp tuyên truyền, vận động người dân sớm hoàn thành thực hiện kê biên, kiểm đếm.
Tăng cường tuyên truyền, vận động
Để dự án triển khai hiệu quả, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chú trọng theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Tại địa bàn 3 xã Đông Hải, Long Thành và Ngũ Lạc có 147 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đất được bồi thường.
Giai đoạn đầu, UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (cũ) phê duyệt 3 lần phương án bồi thường cho 79 hộ với mức bồi thường trên 7,3 tỷ đồng. Đến nay, hội đồng bồi thường đã chi trả cho 76/79 hộ với gần 6,5 tỷ đồng; các hộ còn lại vướng mắc thủ tục sử dụng đất không chính chủ, chưa tìm được người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số hộ chưa đồng ý nhận tiền theo phương án đã phê duyệt.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã mới thành lập lại hội đồng bồi thường để tiếp tục thực hiện thu hồi đất trên từng địa bàn và gửi thông báo thu hồi đất đến 111/147 hộ dân. Hội đồng bồi thường 2 xã Ngũ Lạc và Đông Hải đã ký điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, kiểm đếm thực hiện dự án; riêng xã Long Thành chưa thực hiện.
Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 3 xã vẫn còn khó khăn do giai đoạn điều chỉnh, bổ sung chưa đủ cơ sở để hoàn chỉnh, nêm yết dự thảo phương án bồi thường. Bên cạnh đó, các xã còn xảy ra những trường hợp cất chòi lá, nhà cấp IV sau khi có thông báo thu hồi đất.
Ông Nguyễn Văn Giới- Chủ tịch UBND xã Ngũ Lạc cho biết: Xã có 7 trường hợp cất chòi lá, trồng cây, tạo lập tài sản, xã chỉ đạo xử lý lập biên bản các trường hợp trên.
Đối với những hộ dân ở ấp Mé Láng, Đường Liếu, Rọ Say bị ảnh hưởng từ dự án, xã đề nghị nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh thay đổi các vị trí trụ, hành lang tuyến để hội đồng bồi thường có cơ sở tham mưu thu hồi, lập phương án bồi thường theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất sớm hoàn thiện hồ sơ kê biên, kiểm đếm tài sản gắn liền trên đất của các hộ bị thiệt hại để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
Dự án điện gió với tổng mức đầu tư 2.116 tỷ đồng, quy mô công suất 48MW. Ông Mai Đình Nhật- Giám đốc Công ty CP Điện gió Duyên Hải cho biết hiện tiến độ giải phóng mặt bằng đạt 70%. Khi thương lượng, công ty hỗ trợ thêm công tác tháo nước ao ra, thuê đường vào, diện tích đất để vật tư và thi công… thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện, chi trả đủ cho người dân.
Thế nhưng, có một số hộ yêu cầu hỗ trợ thêm dẫn tới việc tiếp cận mốc bị gián đoạn. Để đảm bảo tính khả thi, tiến độ, hiệu quả, các xã hỗ trợ công ty trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thuộc trường hợp thỏa thuận chi phí hỗ trợ, bồi thường và hoàn thành thủ tục thu hồi đất, chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, giúp dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trong quý IV/2025.
Tính đến tháng 8/2025, tỉnh đang vận hành 4 loại hình nguồn điện với công suất 5.422MW. Trong đó 4 nhà máy nhiệt điện than, công suất 4.498MW, 13 nhà máy điện gió, công suất 572MW, 2 dự án điện mặt trời, công suất 189MW, 4.417 hệ thống điện áp mái nhà, công suất 163,8MW. |
Ông Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dự án điện gió giúp nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện ổn định sinh kế mới. Người dân có thể tiếp cận những chương trình đào tạo nghề để tham gia trực tiếp vào sản xuất, vận hành nhà máy, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, gia tăng thu nhập, giảm dần phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.
Khi thực hiện dự án, các đơn vị liên quan, nhà đầu tư không dùng nhiều đường dây, hạn chế vào khu dân cư và công trình có giá trị kinh tế cao. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp yêu cầu dịch tuyến, không cho cắm cọc, khảo sát, kê biên, kiểm đếm tài sản; khẩn trương điều chỉnh diện tích đất bổ sung thực hiện thu hồi, điều tra, đo đạc, bồi thường theo quy định.
MỸ NHÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin