Chương trình đối thoại doanh nghiệp (DN) do Sở Tài chính phối hợp Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức, trở thành diễn đàn sôi nổi, nơi chính quyền, sở, ngành và cộng đồng DN cùng chia sẻ nhiều vấn đề về khởi nghiệp. Qua đó, để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển.
![]() |
Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, HTX và dự án khởi nghiệp. |
Tiếng nói từ doanh nghiệp
Ông Nguyễn Quốc Hưng, đại diện Công ty TNHH Giải pháp nhà thông minh và điện mặt trời Phú Hưng, cho biết, DN đã 6 năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Trong quá trình thực hiện các chính sách khuyến khích theo Nghị định số 135 và 58, DN và người dân vẫn gặp nhiều vướng mắc thủ tục.
“Chúng tôi mong muốn có quy trình một cửa. Khi hộ dân đăng ký lắp đặt năng lượng mặt trời, chỉ cần nộp hồ sơ tại một đầu mối, các cơ quan chức năng khác sẽ tự liên thông xử lý”- ông Hưng nói và kiến nghị tỉnh thống nhất áp dụng mô hình một cửa để giảm phiền hà.
Ông cũng đề nghị ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ của DN địa phương và có chính sách hỗ trợ riêng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ông Nguyễn Văn Minh Tâm, đại diện Công ty TNHH Rượu Quỳnh Ngọc Tửu cho biết, khó khăn lớn hiện nay là đầu ra sản phẩm, công suất máy móc cao nhưng tiêu thụ chỉ đạt 20-30%.
Ông bày tỏ lo ngại: “Nếu không giải quyết được đầu ra thì nguy cơ DN phải dừng hoạt động trong thời gian tới là có thật. Tôi rất mong các chính sách tín dụng, ngân hàng có thể hỗ trợ, tạo điều kiện để DN được vay thêm vốn, duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn này.”
Nhiều mô hình khởi nghiệp cũng bày tỏ nhu cầu bức thiết. Chị Thanh Vân- sáng lập dự án bã xoài sinh học- mong được hỗ trợ thu gom nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào.
Chị Lê Thị Hồng Nhung- khởi nghiệp với mô hình “chăn nuôi bò ký gửi 360”- đặt câu hỏi về hồ sơ đăng ký kinh doanh, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xử lý chất thải và đầu ra sản phẩm.
Lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp
Trước các ý kiến từ DN, đại diện các sở ngành đã có phản hồi bước đầu. Ngành nông nghiệp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, hồ sơ OCOP, quỹ vay ưu đãi cho HTX, đồng thời phối hợp nghiên cứu- chuyển giao công nghệ.
Về thuế, bà Lê Thị Hồng Lĩnh- Phó trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh lợi ích khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang DN: minh bạch sổ sách, được khấu hao tài sản, được hoàn thuế, và hưởng ưu đãi thuế suất theo Luật Thuế thu nhập DN có hiệu lực từ 1/10/2025.
BTC hội nghị cũng cam kết tổng hợp kiến nghị, phối hợp sở ngành để trả lời bằng văn bản chính thức, đặc biệt với các nội dung chuyên sâu như năng lượng, chuyển đổi số.
Ông Phạm Minh Thiện- Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại diện BTC, khẳng định: “Đây là chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi nhiều giải pháp, từ thành lập mới DN, hỗ trợ khởi nghiệp đến khuyến khích đổi mới sáng tạo. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết, nhiều chính sách du lịch của 3 tỉnh Trà Vinh (cũ), Bến Tre (cũ) và Vĩnh Long (cũ) đang còn hiệu lực đến cuối năm 2025. DN đã có mô hình, có điều kiện thì nên tận dụng chính sách hỗ trợ, đặc biệt về vốn ngân hàng và quảng bá du lịch.
Trong lĩnh vực công thương, đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin: DN nhỏ và vừa được hỗ trợ tới 50% chi phí đầu tư máy móc thiết bị, không quá 300 triệu đồng/dự án.
Ngoài ra, DN còn được hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ trong và ngoài nước, vận chuyển hàng hóa, tập huấn livestream bán hàng và kết nối trên sàn thương mại điện tử.
Trong khi đó, ngành khoa học- công nghệ đã ban hành kế hoạch triển khai đề án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến 2030.
Bà Trương Trịnh Trường Vinh- Phó Giám đốc Sở KH-CN cho biết: “DN có thể nhận hỗ trợ 30% chi phí đổi mới công nghệ (tối đa 2 tỷ đồng), 30% cho kiểm định công nghệ (tối đa 1 tỷ đồng), hay hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, nâng cao năng suất, bảo hộ nhãn hiệu.
Sở KH-CN cam kết đồng hành, tạo điều kiện để DN và hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và thị trường. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với sở để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết”.
Từ chương trình đối thoại cho thấy, các chính sách hỗ trợ đã có, DN bày tỏ nguyện vọng, sở ngành đã cam kết đồng hành. Vấn đề còn lại là sự phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt để biến những cam kết thành hành động thực chất.
Theo Kế hoạch số 06 của tỉnh Vĩnh Long về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mục tiêu đến năm 2030 là có 20.800 DN đang hoạt động, đến năm 2045 có 63.200 DN hoạt động. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin