Với lợi thế hơn 130km đường bờ biển, Vĩnh Long hứa hẹn trở thành trung tâm năng lượng sạch vùng duyên hải phía Nam. Đồng thời, kỳ vọng giữ vai trò kết nối liên vùng, đóng góp an ninh năng lượng quốc gia và góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai.
Nhiều tiềm năng phát triển
![]() |
Với lợi thế hơn 130km đường bờ biển, Vĩnh Long có tiềm năng lớn phát triển năng lượng sạch vùng duyên hải phía Nam. Ảnh: KHÁNH DUY |
Vĩnh Long sau khi hợp nhất, sở hữu diện tích tự nhiên gần 6.300km² và dân số trên 4,2 triệu người. Tọa lạc tại trung tâm ĐBSCL, tỉnh đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển trong khu vực. Với mạng lưới sông ngòi dày đặc và hệ thống giao thông thủy bộ phát triển, Vĩnh Long không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn tạo điều kiện cho liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía Nam.
Hiện tỉnh đang vận hành các nhà máy sản xuất điện với tổng công suất trên 5.400MW, trong đó 4.500MW từ nhiệt điện; 13 nhà máy điện gió với tổng công suất 572MW, 2 nhà máy điện mặt trời 189MW và điện mặt trời áp mái với hơn 164MW; đang triển khai thêm 14 dự án công suất 1.100MW.
Theo Quy hoạch Điện VIII, đến năm 2030, Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát triển thêm 14 dự án năng lượng tái tạo, công suất 1.100MW; đặc biệt là tiềm năng điện gió ngoài khơi với công suất trên 17.500MW.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh (ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) cho biết, theo Bản đồ gió Việt Nam (Vietnam Wind Atlas 2022), vùng ven biển Duyên Hải- Cầu Ngang (Trà Vinh cũ) và Bình Đại (Bến Tre cũ) có tốc độ gió trung bình 7,0-7,5 m/s ở độ cao 100m, thuộc nhóm cao nhất ĐBSCL. Năng lượng mặt trời cũng khả thi với bức xạ trung bình 4,8-5,0 kWh/m2/ngày, thích hợp cho các hồ chứa và vùng bãi bồi ven biển…
Ông Trần Quốc Tuấn- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, sau hợp nhất, Vĩnh Long sở hữu vị trí địa lý ven biển đặc biệt thuận lợi, là cửa ngõ kết nối vùng duyên hải Tây Nam Bộ và biển Đông. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi và điện mặt trời quy mô lớn.
Phát triển năng lượng sạch
![]() |
Vĩnh Long còn có gần 1.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất và tiêu thụ. Ảnh: TRẦN PHƯỚC |
Tỉnh được phê duyệt vào quy hoạch phát triển điện lực 53 dự án điện gió, với tổng công suất phát triển đến năm 2030 là 4.209MW, 5 hệ thống điện mặt trời tập trung với công suất 339MW, 3 nhà máy điện sinh khối công suất 45MW, 3 nhà máy điện rác công suất hơn 30MW. Hiện tại, tỉnh đã đưa vào vận hành 13 nhà máy điện gió với tổng công suất 572MW, 2 dự án điện mặt trời với công suất 189MW, 4.417 hệ thống điện áp mái nhà, tổng công suất lắp đặt 163,8MW. Ngoài ra, còn có gần 1.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất và tiêu thụ với công suất lên đến hàng chục MW, góp phần tạo ra nguồn năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ông Trần Quốc Tuấn thông tin thêm, ngoài các dự án đã hoạt động, tỉnh đang phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai 14 dự án điện gió chuyển tiếp với tổng công suất khoảng 1.100MW. Bên cạnh đó, còn có 8 dự án 365MW đang mời gọi và 18 dự án 2.142MW đang nghiên cứu tiền khả thi. “Các dự án này sẽ giúp nâng tỷ lệ điện tái tạo từ 17% hiện nay lên khoảng 31% vào năm 2026, đây là bước tiến quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, logistics năng lượng và tạo việc làm kỹ thuật cao, góp phần hướng tới mục tiêu “net zero” vào năm 2050”- ông Tuấn nói.
Vĩnh Long còn có 8 dự án với tổng công suất 365MW đang thực hiện các thủ tục trong giai đoạn lập hồ sơ mời gọi nhà đầu tư. Bên cạnh, 18 dự án (được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII và Điện VIII điều chỉnh), với tổng công suất 2.142 MW đang cho chủ trương nhà đầu tư nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi. Các nhóm dự án này cho thấy, địa phương đang chuyển dịch nhanh từ tiềm năng thành công suất thực tế, đặc biệt ở phân khúc điện gió ngoài khơi.
Để đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng của vùng, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, địa phương sẽ phối hợp các sở, ngành tháo gỡ khó khăn những dự án đã có nhà đầu tư và đang triển khai. Tỉnh lập hồ sơ mời quan tâm để lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, đủ năng lực làm động lực thúc đẩy các dự án khác.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh (ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh): Về phát triển năng lượng tái tạo biển và ven biển, Vĩnh Long cần ưu tiên cấp phép và triển khai các dự án điện gió ngoài khơi tại vùng có tốc độ gió ≥ 7m/s theo Bản đồ gió quốc gia, với tổng công suất mục tiêu đến 2030 đạt 1.000MW. Khuyến khích phát triển điện mặt trời nổi tại các hồ chứa và vùng bãi bồi ven biển, kết hợp sản xuất thủy sản hoặc nông nghiệp. Đồng thời nghiên cứu thử nghiệm năng lượng sóng và thủy triều ở khu vực cửa Cung Hầu và Định An. Đặc biệt là xây dựng trung tâm bảo dưỡng- sửa chữa turbine gió và thiết bị điện mặt trời phục vụ toàn vùng ĐBSCL... |
Được biết, tỉnh đang trình Chính phủ hoàn thiện đồng bộ Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành như không gian biển, lưới điện truyền tải, khu và cụm công nghiệp. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các dự án điện tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, được triển khai nhanh và hiệu quả. Đồng thời, tỉnh cũng đang phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực Miền Nam và nhà đầu tư xây dựng công trình lưới điện truyền tải để nâng cao độ ổn định cung cấp điện. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện từ năng lượng tái tạo. “Hiện nhiều dự án còn vướng đấu nối lưới điện, giá mua điện, thủ tục môi trường và bố trí đất sạch. Tỉnh sẽ đề xuất Trung ương thí điểm vùng năng lượng tái tạo trọng điểm ven biển với cơ chế ưu đãi vượt trội, rút gọn quy trình đấu nối và chia sẻ rủi ro cho nhà đầu tư”- ông Tuấn nói.
KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin