Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều DN đã đóng góp, kiến nghị về những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế- xã hội nhanh và bền vững.
![]() |
Nghị quyết số 68 góp phần nâng cao sức cạnh tranh, năng lực nội sinh và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. |
Chính phủ quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 68
Đáng chú ý, chỉ sau chưa đầy 2 tuần kể từ khi Nghị quyết số 68 được ban hành, Chính phủ đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 138 về kế hoạch hành động cụ thể. Đồng thời, Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 198 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm và đồng bộ của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Thủ tướng nêu rõ, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ rất đồng bộ, đầy đủ, vấn đề đặt ra, mong muốn lớn nhất là tổ chức thực hiện thật tốt, thực sự hiệu quả với tinh thần “nghĩ sâu làm lớn”, có cách làm hiệu quả nhất, phát huy tốt nhất khả năng của gần 1 triệu DN, 5 triệu hộ kinh doanh, mỗi người đóng góp, mỗi nhà đóng góp thì toàn xã hội mới có nguồn lực lớn để “thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình hình”, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng đề nghị xác định rõ Nhà nước, chính quyền địa phương, DN, người dân phải làm gì để triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; phát huy đoàn kết, thống nhất để cùng nhau làm, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”... Đồng thời, “giao nhiệm vụ rõ ràng với thời hạn cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo nguyên tắc 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.
Các tổ chức hiệp hội DN, DN chủ động tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, DN với các cơ quan quản lý nhà nước; phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng chính sách. Các DN, hộ kinh doanh phải hoạt động đúng pháp luật, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, trung thực, thanh liêm, trách nhiệm xã hội; loại bỏ tư duy làm ăn “chộp giật”, phi pháp; đổi mới tư duy kinh doanh; DN lớn phải nỗ lực, tiên phong, dẫn dắt các DN nhỏ và vừa; DN nhỏ và vừa phải có tâm thế phát triển trở thành DN vừa và lớn...
Theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có gần 1 triệu DN và hơn 5 triệu hộ kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, hiện có gần 98% DN có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế… |
Doanh nghiệp đồng lòng cùng mục tiêu phát triển đất nước
Ông Trương Gia Bình- Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân trực thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cho rằng việc áp dụng Nghị quyết số 68-NQ/TW như “nắng hạn gặp mưa rào”. DN mong muốn được Đảng, Chính phủ và Nhà nước luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN đều có cơ hội phát triển, phục vụ sự phát triển kinh tế của đất nước. “Cộng đồng DN chúng tôi cam kết sẽ hết lòng cống hiến, chiến đấu để cùng nhau phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước”- ông Bình nhấn mạnh.
Tham dự trực tiếp tại buổi tạo đàm, ông Nguyễn Tấn Thụ- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long, cho rằng: Việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc tọa đàm với các DN, hiệp hội DN đã cho thấy sự quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 68, góp phần đưa nước ta chuyển sang một kỷ nguyên mới.
“Hiện nay, cần đẩy nhanh quá trình tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính và thay đổi tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Cụ thể, chương trình cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặt mục tiêu cụ thể cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đảm bảo không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đồng thời, cần tập trung hỗ trợ DN nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực then chốt, bao gồm đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh; tài chính và tín dụng ưu đãi; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là các chính sách về tín dụng vốn, vì hiện nay còn rất nhiều rào cản trong vấn đề này”- ông Nguyễn Tấn Thụ cho biết.
Ngay trước cuộc tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng pháp luật quốc gia đồng hành cùng người dân, DN bước vào kỷ nguyên mới, với tinh thần “mỗi việc làm là một niềm vui cho Nhân dân, cho DN, cho xã hội. Về chính sách tài khóa, Thủ tướng cho rằng chính sách thuế, phí, lệ phí khi cần phải làm ngay, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Các DN kiến nghị thì phải giải quyết trong 2 tuần, nhưng chúng ta cũng phải thường xuyên đổi mới, xem DN cần gì, vướng gì thì tích cực, chủ động giải quyết. |
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin