Tỷ lệ giải ngân của tỉnh Vĩnh Long hiện cao hơn tỷ lệ chung của cả nước và cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giải ngân kế hoạch vốn chưa đạt theo yêu cầu đề ra.
Cụ thể, theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là hơn 5.839 tỷ đồng. Đến ngày 13/5/2025 giải ngân hơn 1.266 tỷ đồng, đạt 21,69%.
Trong số những nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn, thì vướng giải phóng mặt bằng được xác định là nguyên nhân chủ yếu.
Cụ thể, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng một số dự án chậm. Một số dự án khi thiết kế có lệch một số vị trí so với quy hoạch sử dụng đất, nên sau khi điều chỉnh quy hoạch mới tập trung thực hiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, qua nhiều địa bàn, số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, phải xử lý khiếu nại trong quá trình thu hồi đất.
Bên cạnh, thực hiện theo quy định mới của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2025, trong quá trình triển khai, tỉnh đã chủ động đầu tư các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, một số khu tái định cư đã hoàn thành và đã bố trí hết các lô nền. Hiện tỉnh đang tiếp tục đầu tư mới các khu tái định cư, do các khu tái định cư đang đầu tư nên một số dự án khi giải phóng mặt bằng chưa có nơi bố trí tái định cư cho hộ dân nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.
Chẳng hạn, một dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2025 rất lớn, đến hơn 2.118 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 19/5/2025, giá trị giải ngân kế hoạch vốn của dự án chỉ 68,3 tỷ đồng, đạt 3,2%. Trong đó, chậm do công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng thời gian triển khai thi công. Theo Ban Quản lý Các dự án tỉnh, gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Phường 8 được khởi công ngày 25/1/2024, nhưng được bàn giao mặt bằng đợt 1 ngày 14/5/2024, đợt cuối cùng ngày 11/3/2025. Do khiếu nại về giá bồi thường, bố trí tái định cư… đã ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi của các hạng mục còn lại thuộc dự án.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Môi trường, hiện còn 8 công trình vốn đầu tư công với 101 trường hợp vướng mặt bằng và một số phương án bồi thường chưa được phê duyệt. Trong đó, dự án Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- khu vực sông Cái Cá chưa có nền tái định cư để bố trí cho 14 hộ dân.
TUYẾT HIỀN- XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin