Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).
Trong đó, nội dung Nghị quyết số 68 về phát triển KTTN được xem là bước tiến lớn trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.
Qua đó, đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực tư nhân, từ vị trí thứ yếu trở thành trụ cột phát triển, song hành cùng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, tạo thành thế “kiềng ba chân” vững chắc cho nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công.
![]() |
Nghị quyết số 68 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nghiên cứu phát triển, tham gia sâu vào mạng lưới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu. Ảnh minh họa |
Tập trung nhiều mục tiêu quan trọng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển KTTN và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết số 68 xác định mục tiêu đến năm 2030, KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương, đường lối khác của Đảng.
Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp (DN) hoạt động trong nền kinh tế, 20 DN hoạt động/ngàn dân. Có ít nhất 20 DN lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của KTTN đạt khoảng 10-12 %/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5 %/năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á.
Về tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết xác định, KTTN phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu DN hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP…
Để thực hiện các mục tiêu đó, Nghị quyết 68 đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển KTTN; đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của KTTN và bảo đảm thực thi hợp đồng của KTTN; tạo thuận lợi cho KTTN tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong KTTN.
Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối giữa các DN tư nhân, DN tư nhân với DN nhà nước và DN FDI; hình thành và phát triển nhanh các DN lớn và vừa, các tập đoàn KTTN tầm cỡ khu vực và toàn cầu; hỗ trợ thực chất, hiệu quả DN nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nghị quyết số 68 nhấn mạnh quan điểm coi KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thực tiễn đổi mới ở nước ta và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định khu vực KTTN là một động lực quan trọng của nền kinh tế, “thương trường là chiến trường”, cần tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thương nhân- chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đồng thời, theo Thủ tướng sẽ chuẩn bị phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu, đóng góp, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. |
Nghị quyết “cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân”
Sau khi Thủ tướng Chính phủ trình bày và khuyến khích các DN, doanh nhân có ý kiến, rất nhiều DN, doanh nhân tham dự Hội nghị trực tiếp đã vỗ tay hưởng ứng, thể hiện sự phấn khởi, vui mừng. Trong đó, ông Vũ Văn Tiền- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geleximco là người đầu tiên phát biểu.
Theo ông Tiền, nghị quyết xác định “KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” là sự thay đổi mang tính chiến lược, đột phá, nhận định đúng về vị trí, vai trò của KTTN. “Đây là cuộc cách mạng toàn diện, mang tính giải phóng khu vực KTTN, như nắng hạn gặp cơn mưa rào mà bao năm nay DN tư nhân chúng tôi rất mong đợi. Qua đó cũng kiến nghị giao một cơ quan để đánh giá sự tuân thủ, chấp hành, thực thi nghị quyết của các bộ ngành, cơ quan, địa phương, đồng thời tiếp nhận phản ánh của người dân và DN trong quá trình thực hiện”- ông Tiền phát biểu.
Ngoài ra, còn có một số ý kiến khác của lãnh đạo DN, tập đoàn bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và có chỉ đạo rất quyết liệt về phát triển KTTN. Đồng thời, đề xuất mở các khu công nghiệp với đầy đủ hạ tầng cho các DN nhỏ thuê; cần có lộ trình để số hóa dữ liệu về các quy định trong hệ thống pháp luật, tiến độ giải quyết pháp lý, giúp doanh nhân tra cứu dễ dàng hơn…
![]() |
Nghị quyết số 68 xác định mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Ảnh minh họa |
Ông Nguyễn Tường Nam- Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nghị quyết số 68 đi vào đời sống DN sẽ là chìa khóa hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tạo dựng môi trường đầu tư- kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định. Đồng thời khơi thông các nguồn lực mới như mở rộng tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường, công nghệ cho khu vực tư nhân; tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn thể chế và chính sách…
Đặc biệt là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DN tư nhân đầu tư vào nghiên cứu phát triển, tham gia sâu vào mạng lưới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dân tộc và khát vọng cống hiến.
“Nghị quyết khẳng định doanh nhân Việt Nam là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” trong thời kỳ mới. Họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là dựng xây đất nước hùng cường và thịnh vượng”- ông Nam nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ra đời, thể hiện bước tiến lớn trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Tuy nhiên chúng ta phải khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt của DN nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Đặc trưng của Việt Nam là “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Những quan điểm này đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực tư nhân: từ vị trí thứ yếu trở thành trụ cột phát triển, song hành cùng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, tạo thành thế “kiềng ba chân” vững chắc cho nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công. Có thể nói, Nghị quyết số 68 đặt nền móng cho sự chuyển biến toàn diện về chính sách phát triển KTTN: từ việc “thừa nhận” sang “bảo vệ, khuyến khích, thúc đẩy”, từ “bổ trợ” sang “dẫn dắt phát triển”. Đây là sự lựa chọn chiến lược đúng đắn, cấp thiết, mang tầm nhìn dài hạn, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. |
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin