Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh vừa tổ chức họp mặt, giao lưu và ký một số văn bản ghi nhớ hợp tác. Qua đó, kết nối sức mạnh, khả năng chủ động thích ứng của một thế hệ DNT hiện đại, phát huy sáng tạo, khát vọng làm giàu và tinh thần cống hiến trong giai đoạn mới.
![]() |
Các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. |
Chủ động liên kết, phát triển
Theo báo cáo của Hội DNT Vĩnh Long, hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân có gần 1 triệu doanh nghiệp (DN), 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động và gần 60% vốn đầu tư của toàn xã hội. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long có hơn 4.200 DN, Bến Tre hơn 5.500 DN, Trà Vinh hơn 5.800 DN. Với vị trí địa lý là trung tâm của ĐBSCL, việc xác nhập 3 tỉnh Vĩnh Long- Bến Tre- Trà Vinh sẽ tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho cộng đồng DN của tỉnh.
Theo ông Nguyễn Tấn Thụ- Chủ tịch Hội DNT Vĩnh Long, đứng trước cơ hội lớn và động lực mới, các DN của các địa phương luôn lấy phương châm “buôn có bạn, bán có phường”. Hợp tác và kết nối giao thương toàn cầu là xu hướng chung, bởi không một DN nào tự kinh doanh, tự phát triển mà không cần vào cộng đồng DN.
Đặt ra các vấn đề về tình hình thế giới, trong nước, đặc biệt là tình hình áp thế quan của các nước lớn trong thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất kinh doanh, nhất là các DN nhỏ và vừa. Các DN 3 tỉnh định hướng ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau và tăng cường phát triển thị trường tiêu thụ nội địa cũng như đa dạng hóa thị trường quốc tế.
“Hội DNT Vĩnh Long tiếp tục định hướng là nơi sinh hoạt của cộng đồng doanh nhân, DN, là cầu nối kinh doanh của hội viên trong hội cũng như với các hội viên hội doanh nhân các tỉnh trong và nước ngoài. Đồng thời là cầu nối đến các cơ quan quản lý giúp hội viên hiểu rõ và hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật.
Đặc biệt, buổi họp mặt cũng đã thu hút 30 DN tham gia trưng bày sản phẩm, 7 lượt ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng. Điều đó cho thấy các DN, doanh nhân đã sẵn sàng kết nối, tạo lập các mối quan hệ phát triển bền vững, đoàn kết hướng đến liên kết chặt chẽ với tinh thần kết sức mạnh và nối thành công”- ông Nguyễn Tấn Thụ nhấn mạnh.
Trước cơ hội mới, doanh nghiệp cần đổi mới
Theo Hội DNT tỉnh, cộng đồng doanh nhân, DN rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính để đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cộng đồng DN rất vui mừng khi được lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định phát triển kinh tế tư nhân là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
“Tỉnh Vĩnh Long mới có hơn 15.500 DN, nhưng đa số là DN nhỏ. Các doanh nhân, DN hiện đã có đủ quyết tâm, sẵn sàng đổi mới sáng tạo. Để tương lai có một số DN phát triển thương hiệu tầm khu vực, tầm quốc gia”- ông Thụ kỳ vọng.
Theo TS Huỳnh Thanh Điền- giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long (mới) sẽ định vị được là trung tâm kinh tế sinh thái- nông nghiệp- logistics thủy nội địa của vùng ĐBSCL.
Trong khi đó, đứng trước thời cơ mới khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các hiệp hội DN, hội DNT,… cần phải đóng vai trò là “xương sống mềm” giúp thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Đặc biệt, không chỉ tổ chức hỗ trợ hội viên mà còn phải trở thành thiết chế trung gian giữa DN, chính quyền và cộng đồng.
“Nếu được đề xuất, có thể sắp xếp lại các hiệp hội ngành nghề đã có của 3 tỉnh hiện tại thành các hiệp hội liên vùng như Hiệp hội Nông sản- Thực phẩm Cửu Long; Hiệp hội Du lịch- Văn hóa- Sinh thái Đồng Khởi Mekong; Hiệp hội Logistics- Giao thương sông- biển Cửu Long; Hiệp hội DN khởi nghiệp và số hóa Cửu Long…”- TS Huỳnh Thanh Điền chia sẻ và nêu cao vai trò của các hiệp hội, hội DNT là phải kết nối DN, định hướng xuất khẩu và đa dạng thị trường, kết nối làm ăn với DN FDI.
“Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho “khối ngoại” như mặt bằng, vận tải, bao bì, dịch vụ đào tạo, bảo hiểm, đóng gói,… Đặc biệt là cần mạnh dạn thực hiện các dự định sáng tạo vì khi bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới, sự mạnh dạn luôn mang đến nhiều cơ hội”- TS Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh.
![]() |
Nhiều bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp được thực hiện, tạo đà cho kết nối, tiêu thụ sản phẩm của nhau trong hội. |
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh- ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long mới nếu xét về quy mô thì kinh tế vẫn nhỏ và số lượng DN hạn chế. Tổng số DN đang hoạt động của cả 3 tỉnh chỉ đạt khoảng gần 16.000, trong đó phần lớn là DN nhỏ và siêu nhỏ.
Quy mô trung bình về vốn, lao động, năng suất đều thấp hơn trung bình vùng. Tỷ lệ DN công nghệ cao, DN FDI còn rất ít, dẫn đến sức lan tỏa phát triển yếu. Do đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh lưu ý, sau sáp nhập, những tiềm năng nổi bật về kinh tế biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo là các trụ cột quan trọng tạo động lực phát triển cho Vĩnh Long.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh: Sau sáp nhập tỉnh, chính quyền và DN tỉnh Vĩnh Long cần phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp- công nghiệp chế biến- xuất khẩu, kết hợp với chuyển đổi mô hình sản xuất bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy sản phẩm OCOP và thương mại điện tử nông sản. Đồng thời, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thông qua mạng lưới liên kết giữa các trường ĐH, CĐ, trung tâm dạy nghề với DN và hợp tác quốc tế. |
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin