Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, ngành thủy sản phát triển khá toàn diện, trong đó nuôi trồng chuyển dịch mạnh sang hướng nâng cao giá trị và ứng dụng công nghệ.
Theo đó, đã vận động nông dân chuyển đổi hơn 8 ngàn hecta từ đối tượng nuôi kém hiệu quả sang nuôi tôm thẻ chân trắng; chuyển hơn 4,5 ngàn hecta sang nuôi tôm thâm canh, nâng tổng diện tích lên 15,4 ngàn hecta. Diện tích nuôi cua biển duy trì ổn định khoảng 23,1 ngàn hecta. Nuôi lồng bè ven sông, ven biển cũng hình thành với quy mô hơn 415 ngàn mét khối.
Các mô hình nuôi xanh- số, bền vững được đẩy mạnh như nuôi tôm- rừng sinh thái với hơn 4,2 ngàn hecta, tôm- lúa khoảng 8,4 ngàn hecta và nuôi tôm công nghệ cao đạt 7,5 ngàn hecta vào năm 2025. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng, như công nghệ Biofloc, hệ thống tuần hoàn (RAS), năng lượng mặt trời, cảm biến môi trường, tự động hóa cho ăn… giúp kiểm soát môi trường nuôi, giảm dịch bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Công tác quản lý cũng được tăng cường với gần 6 ngàn cơ sở nuôi tôm nước lợ, 154 cơ sở nuôi cá tra và 113 cơ sở nuôi lồng bè được cấp xác nhận; đồng thời cấp phép nuôi biển cho 4 HTX nuôi nghêu thương phẩm với diện tích 363ha.
Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 diện tích thả nuôi trồng thủy sản đạt 121 ngàn hecta và 429 ngàn mét khối lồng, bè; tổng sản lượng thủy sản 1,291 triệu tấn tập trung ở các xã, phường vùng ngọt, ngọt hóa và vùng mặn của tỉnh.
Tiếp tục phát triển kinh tế thủy sản theo hướng tập trung, công nghiệp, hiện đại và kinh tế tuần hoàn, gắn với liên kết liên ngành, liên vùng và quy hoạch vùng nuôi, đầu tư hạ tầng đồng bộ; tập trung phát triển các đối tượng nuôi chủ lực và có giá trị kinh tế cao; gắn phát triển thủy sản với công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và du lịch nông nghiệp…
NGUYÊN KHANG

