Chiều 28/1, ĐH Trà Vinh tổ chức tọa đàm “Sách lá Buông: Bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa Khmer qua công nghệ số”. GS.TS Phạm Tiết Khánh- Chủ tịch Hội đồng chiến lược ĐH Trà Vinh; ông Thạch Mu Ni- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Sơn Kene- Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long đồng chủ tọa buổi tọa đàm.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. |
Cùng dự có ngài Colin Timothy Muir Shonk- Bí thư thứ nhất, Đại sự quán Canada tại Việt Nam; TS Ngô Sô Phe- Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn (ĐH Trà Vinh); lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐH Trà Vinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên.
Xác định tầm quan trọng của sách lá Buông, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Trà Vinh thực hiện Dự án “Số hóa sách lá Buông nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Khmer tại chùa Samrong-Ek, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long” do Quỹ Sáng kiến địa phương của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ được thực hiện từ tháng 7/2025 đến nay và đạt được một số kết quả.
![]() |
| GS.TS Phạm Tiết Khánh- Chủ tịch Hội đồng chiến lược ĐH Trà Vinh và ông Colin Timothy Muir Shonk- Bí thư thứ nhất, Đại sự quán Canada tại Việt Nam trao giấy chứng nhận cho thành viên tham gia thực hiện dự án và diễn giả buổi tọa đàm. |
Các nhà nghiên cứu, đại biểu tham dự tọa đàm đã chia sẻ các nội dung: Số hóa sách lá Buông- Từ thực trạng đến giải pháp trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Những thách thức trong bảo tồn và phát triển sách lá Buông trong điều kiện hiện nay, Mô hình OCR (nhận dạng ký tự quang học) chuyên biệt cho văn bản Khmer hậu Angkor và chữ viết trên lá Buông, vai trò của việc số hóa trong bảo tồn sách lá Buông…
![]() |
| Sách lá Buông trưng bày tại tọa đàm. |
Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Phạm Tiết Khánh- Chủ tịch Hội đồng chiến lược ĐH Trà Vinh khẳng định: Sách lá Buông không chỉ là “văn bản cổ” theo nghĩa thông thường mà còn là nơi lưu giữ ký ức của cộng đồng, những dấu ấn văn hóa, văn học, ngôn ngữ được khắc trên những trang lá Buông, phản ánh bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer.
Vấn đề số hóa sách lá Buông mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của người Khmer được lưu giữ nhiều đời trong sách lá Buông đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Buổi tọa đàm có vai trò đặt nền móng cho việc bảo tồn và phát huy di sản sách lá Buông trong thời đại công nghệ số, giúp lan tỏa các giá trị văn hóa của cộng đồng, thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản của đồng bào Khmer.
Tin, ảnh: NGỌC XOÀN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin