Trung Quốc vận hành thành công tổ máy điện chạy bằng CO2 đầu tiên trên thế giới

14:51, 21/12/2025

Trung Quốc hôm qua (20/12) đã vận hành thương mại thành công tổ máy phát điện chạy bằng CO2 đầu tiên trên thế giới - một công nghệ năng lượng sạch mang tính cách mạng do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thực hiện.

Theo thông báo của đơn vị vận hành - Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), tổ máy phát điện CO2 siêu tới hạn này đã bắt đầu vận hành thương mại tại tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi hướng tới việc thu hồi nhiệt thải hiệu quả cao trên toàn cầu.

Với tên gọi “Siêu than 1”, dự án này sử dụng CO2 thay vì hơi nước để truyền nhiệt. Tổ máy được đặt tại nhà máy do Công ty TNHH (Tập đoàn) Gang thép Thủ Cương Thủy Thành vận hành, kết nối với lưới điện của nhà máy và tận dụng nhiệt thải để sản xuất điện. CNNC cho biết, cách làm này giúp giải quyết nút thắt kỹ thuật lâu nay trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng nhiệt quy mô nhỏ và trung bình.

Ngoại cảnh nhà xưởng của tổ máy phát điện CO2 ở Quý Châu, Trung Quốc - Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Ngoại cảnh nhà xưởng của tổ máy phát điện CO2 ở Quý Châu, Trung Quốc - Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Ông Hoàng Ngạn Bình, kỹ sư trưởng của “Siêu than 1” cũng cho biết, so với công nghệ phát điện bằng hơi nước từ nhiệt thải thiêu kết hiện có, ‘Siêu than 1’ tăng hiệu suất phát điện lên hơn 85% và sản lượng điện ròng hơn 50%. Đồng thời, hệ thống được đơn giản hóa, thiết bị giảm bớt, vận hành và bảo trì tiện lợi, nhu cầu diện tích mặt bằng giảm xuống 50%.

“Bằng cách tối đa hóa việc chuyển đổi nhiệt thải công nghiệp thành điện năng, dựa trên giá điện địa phương, nếu hoạt động tổng thể tốt, dòng tiền sẽ tăng gần 50 triệu Nhân dân tệ mỗi năm, chi phí đầu tư sẽ được thu hồi trong vòng 3 năm”, ông Hoàng Ngạn Bình khẳng định.

Còn theo Công ty TNHH Gang thép Shougang Shuicheng, với quy trình thiêu kết hiện tại, dự án có thể tạo ra hơn 70 triệu kWh điện mỗi năm, mang lại doanh thu khoảng 30 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,26 triệu USD).

Được biết, CNNC bắt đầu nghiên cứu công nghệ chuyển đổi năng lượng CO2 siêu tới hạn tiên tiến nhất thế giới vào năm 2009. Đến năm 2023, dự án trình diễn của công nghệ này đã được khởi công xây dựng tại Lục Bàn Thủy, Quý Châu.

Không chỉ là một công nghệ đột phá, việc phát điện bằng CO2 siêu tới hạn còn hứa hẹn đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải “carbon kép”  của Trung Quốc bằng cách chuyển đổi hiệu quả nhiệt thải công nghiệp thành điện năng.

“Trong tương lai, ‘Siêu than 1’dự kiến ​​sẽ mở rộng sang các kịch bản ứng dụng công suất và nhiệt độ cao hơn, có thể tích hợp với nhiều nguồn nhiệt để tạo thành hệ thống phát điện và có triển vọng ứng dụng tốt trong các lĩnh vực như điện mặt trời, thu hồi nhiệt thải và lưu trữ năng lượng”, ông Hoàng Ngạn Bình cho biết thêm.

Theo vov.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh