Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ III với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm – Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026–2030”.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long. |
Cùng dự và chủ trì Diễn đàn có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học.
Tại điểm cầu Vĩnh Long, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Các hoạt động chính của Diễn đàn năm nay tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2021–2025. Trên cơ sở đó, Diễn đàn chỉ ra những điểm sáng, điểm nghẽn, đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế” – sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà: nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Mục tiêu của Diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá mà còn thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tới.
Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã trình bày nhiều tham luận, tập trung đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021–2025; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương. Nhiều ý kiến cũng thảo luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế số và xã hội số.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, hướng đến một xã hội số bao trùm, nhân văn. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tăng cường sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm an ninh, an toàn công nghệ số, gắn chuyển đổi số với tiến bộ và công bằng xã hội.
Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin