Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân (ND) vừa diễn ra có chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ND”. Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với ND.
Khẳng định, mỗi ND là một chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị ND phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng. Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh các giải pháp, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ ND đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh tham quan không gian trưng bày các sản phẩm từ nông nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I. |
Tăng cường kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản
Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp thực hiện “bộ tứ trụ cột” các nghị quyết đã được Bộ Chính trị ban hành, đó là: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới’; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội ND Việt Nam, Hội ND Việt Nam đã nhận được hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, ND gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đa số ý kiến bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, ND, nông thôn với nhiều chính sách thiết thực đã tạo niềm tin, sự phấn khởi, đồng tình cao trong toàn xã hội.
Các ý kiến đề xuất chủ yếu liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học- công nghệ, kết nối doanh nghiệp HTX- ND- nhà khoa học; các chính sách ưu đãi tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho ND đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng internet,…
Đề cập đến vấn đề bán hàng nông sản online chị Vương Thị Thương- HTX Toàn Thương (tỉnh Lạng Sơn) khẳng định đây là xu thế phổ biến, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và rất quan trọng với ND vùng cao. Tuy nhiên, “nút thắt” hiện nay là nguồn nhân lực xây dựng nội dung, viết kịch bản và hạ tầng kỹ thuật số còn hạn chế.
Đại diện ND tỉnh An Giang, chị Châu Thị Nương- ND Việt Nam xuất sắc 2025, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tà Đảnh (xã Cô Tô) nêu thực trạng và đề xuất giải pháp kết nối 3 nhà “Nhà nước- nhà nông- nhà doanh nghiệp” để hình thành bộ “3 chân kiềng vững chắc”, tạo ra các chuỗi cung ứng ổn định, giảm rủi ro cho ND và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, không còn rơi vào cảnh “trúng mùa mất giá”. Kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc thù đối với những dự án, mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.
Thông tin về sản phẩm của ND, HTX mặc dù đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng rất khó để có mặt tại các siêu thị, ông Lê Tuấn Anh- đại diện HTX Nông công nghiệp thương mại du lịch Than Uyên (tỉnh Lai Châu) kiến nghị Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo hướng ổn định, bền vững. Trong đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống bán lẻ và siêu thị.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp, ND, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát. Nông nghiệp, ND, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, ND, nông thôn và nhiều quốc gia muốn nước ta hợp tác trong việc bảo đảm an ninh lương thực.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng khẳng định mỗi ND là một chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, do vậy phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng. Để hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai và mục tiêu lớn lao hơn là đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và xác định đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.
Phản hồi các kiến nghị về đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn và hạ tầng số, ông Bùi Thế Duy- Thứ trưởng Bộ KH-CN cho biết hiện đang triển khai xây dựng thêm các trạm phát sóng ở vùng sâu, vùng xa, vận hành các trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là thí điểm công nghệ internet vệ tinh từ các vệ tinh tầm thấp, tương lai sẽ kết nối phục vụ ND tốt hơn.
Thứ trưởng Bộ KH-CN thông tin thêm, bộ sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc đẩy các mô hình CLB đổi mới sáng tạo để kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX với ND.
Nhấn mạnh vấn đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề mang tính then chốt, từ đó tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong nông nghiệp, nông thôn và là động lực đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng cả sản phẩm nông nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng một lực lượng khuyến nông mới, người làm khuyến nông cũng chính là nhà khoa học để gắn bó với ND từ khâu sản xuất đến chế biến.
Bên cạnh đó, Bộ KH-CN chỉ đạo các tập đoàn bảo đảm sóng và điện cho ND, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Mục tiêu lớn hơn là thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, giúp mọi người phải biết sử dụng chuyển đổi số, mua bán online.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có cơ chế, chính sách ưu đãi. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với Bộ Tài chính rà soát lại ngay cần phải xem xét có cơ chế gì cần phải bổ sung trong liên kết 3 nhà: Nhà nước, doanh nghiệp và ND để hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp người ND có thể tiếp cận thị trường một cách hiệu quả nhất.
Thủ tướng nêu “3 đồng hành” với các ngành, các cấp và “5 đặt hàng” với nông dân
“3 đồng hành” cùng ND trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp: Đồng hành hỗ trợ trang bị kiến thức và chuyển giao công nghệ; đồng hành trong xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, mở rộng việc làm, sinh kế; đồng hành trong kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản.
“5 đặt hàng”: Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và cải tiến kỹ thuật; tích cực tham gia hiến kế, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; mạnh dạn, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp; nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất, quản lý chuỗi giá trị và vận hành doanh nghiệp; chủ động tiếp cận vốn, đất đai, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin