Phấn đấu đến hết năm 2025 mở rộng vùng phủ sóng 5G trên toàn tỉnh

18:14, 05/11/2025

Chiều 5/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức họp trao đổi về việc phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá hiện trạng công tác chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 và kế hoạch thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp trao đổi việc phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh vào chiều 5/11.
Quang cảnh cuộc họp trao đổi việc phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh vào chiều 5/11.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025-2030. Phấn đấu đến hết năm 2025, mở rộng vùng phủ sóng 5G trên toàn tỉnh với số trạm 5G phát sóng đạt trên 10% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng; từng bước đảm bảo phủ sóng toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, bảo đảm dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, đáp ứng nhu cầu kết nối, truyền dẫn dữ liệu phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, từng bước tiếp cận các thế hệ mạng tiếp theo như 6G phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh…

Theo Sở KH-CN, hiện tỉnh có 7 doanh nghiệp có hạ tầng mạng cáp (VNPT Vĩnh Long, Viettel Vĩnh Long, Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam, FPT chi nhánh Vĩnh Long, Công ty Truyền hình Phương Nam; SCTV và VTVcab).

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đến 100% xã, phường, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực xã đảo… đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Tính đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, dây thuê bao trên 668 tuyến đường, khu vực với tổng chiều dài trên 1.329 km. Bên cạnh đó, công tác thu hồi cáp cũ, không còn sử dụng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, nông thôn và đảm bảo an toàn cho người dân.

Thời gian tới, Sở KH-CN tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý tình trạng cột treo cáp bị nghiêng, có nguy cơ đổ ngã; cáp, dây thuê bao võng thấp, khắc phục tình trạng mất mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn hạ tầng kỹ thuật.

Tin, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh