Trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, tỉnh đang từng bước đưa kinh tế số, đặc biệt là thương mại điện tử (TMĐT) trở thành động lực phát triển quan trọng. Các doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại.
![]() |
Các doanh nghiệp tích cực đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sử dụng thanh toán số và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. |
Tín hiệu tăng tốc từ số hóa thị trường
Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước cả năm 2025 đạt hơn 226.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, TMĐT đóng vai trò quan trọng. Các sản phẩm nông sản như bưởi năm roi, sầu riêng ri 6, cam sành, dừa, khoai lang… được đưa lên nền tảng số, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường.
Sàn giao dịch TMĐT ngành công thương Vĩnh Long (cũ) có 484 cơ sở, HTX và DN tham gia với hơn 2.060 sản phẩm, trong đó khoảng 75% là sản phẩm OCOP; riêng 40 HTX đã mạnh dạn đưa nông sản, trái cây đặc sản của mình lên sàn.
Đáng chú ý, sàn đang được nâng cấp và liên kết cùng các sàn TMĐT của Trà Vinh và Bến Tre (cũ), hình thành mạng lưới giao thương chung, từng bước hình thành mạng lưới giao thương trực tuyến liền mạch, nâng tầm hiệu quả xúc tiến thương mại của cả khu vực.
Kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất cho thấy, nhiều HTX đã ứng dụng hiệu quả TMĐT. HTX Nông nghiệp Thuận Thới (xã Vĩnh Xuân) đã kết hợp bán hàng trực tuyến trên Zalo, Facebook, Shopee, Lazada và sàn TMĐT của tỉnh, đưa sản phẩm phân trùn quế, dịch trùn quế đến với khách hàng, đồng thời kết nối thêm nhiều đối tác tiềm năng. Theo đại diện HTX, đây không chỉ là kênh tiêu thụ hiệu quả, mà còn tạo động lực để đơn vị xây dựng chiến lược truyền thông số, đầu tư nhân sự chuyên trách marketing nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp.
Cạnh đó, việc tổ chức tuần lễ đặc sản, mở điểm bán lưu động, livestream bán nông sản hay đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị đã trở thành những cách làm hiệu quả, giúp nông sản của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó, sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số cũng mang lại một kênh quảng bá hiệu quả, góp phần gia tăng niềm tin và giá trị cho sản phẩm địa phương.
Chị Trần Nguyễn Hồng Ngọc- nhà sáng tạo nội dung TikTok chia sẻ rằng, những trải nghiệm trực quan “từ vườn đến bàn ăn” đã giúp người tiêu dùng thêm tin tưởng, tự hào về nông sản Việt. Đồng hành quảng bá trái cây của tỉnh trên các nền tảng số không chỉ nâng giá trị nông sản, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đến đông đảo người tiêu dùng cả nước.
Mở rộng kênh tiêu thụ nông sản
![]() |
Phát triển thương mại điện tử gắn với đẩy mạnh tiêu thụ nông sản chủ lực qua các nền tảng số, hướng tới hình thành trung tâm điều phối chuỗi cung ứng liên tỉnh. |
TMĐT phát triển nhanh đặt ra nhiều thách thức trong quản lý, nhất là xác định đối tượng và doanh thu khi giao dịch phân tán, ẩn danh, chứng từ thiếu rõ ràng. Theo bà Lê Thị Hồng Lĩnh- Phó Cục trưởng Thuế tỉnh, ngành thuế đã kết nối chia sẻ dữ liệu, yêu cầu sàn cung cấp thông tin, hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, AI để nhận diện rủi ro.
Tính đến tháng 7/2025, hơn 1.900 cá nhân đã đăng ký thuế trên Cổng TMĐT hộ kinh doanh, nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp liên ngành, đào tạo nhân lực, vừa tạo điều kiện cho TMĐT phát triển, vừa chống thất thu thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh TMĐT hiện đại, minh bạch.
Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ- Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp công nghệ Felix cho biết: Để TMĐT phát huy hiệu quả cần “giải bài toán thương mại”, cắt giảm khâu trung gian, tăng giao dịch trực tuyến, từ đó giúp người tiêu dùng mua hàng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
Ông kiến nghị nên số hóa danh mục sản phẩm đặc trưng của các xã, phường và biến tên địa danh sau sáp nhập thành “từ khóa thương hiệu” trên internet, qua đó giúp người mua nhanh chóng tìm được đúng sản phẩm chủ lực của từng địa phương.
Theo Sở Công Thương, kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030 được xác định là động lực then chốt thúc đẩy kinh tế số, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Quan điểm chỉ đạo là lấy DN và người tiêu dùng làm trung tâm, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng hạ tầng và bảo đảm môi trường cạnh tranh minh bạch; đồng thời khai thác thế mạnh nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, mở rộng liên kết vùng và xây dựng hệ sinh thái TMĐT an toàn, xanh, tuần hoàn.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số bán lẻ TMĐT tăng 20-30% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ; trên 70% DN ứng dụng TMĐT; 80% thanh toán không dùng tiền mặt; 60% DN vừa và nhỏ tham gia kinh doanh trực tuyến.
Cạnh đó, có 60% xã, phường có thương nhân bán hàng trực tuyến; mỗi xã, phường có ít nhất một HTX bán hàng online; giảm tối đa 45% bao bì nhựa; ít nhất 40% DN logistics sử dụng năng lượng sạch…
Theo ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển TMĐT như vị trí trung tâm ĐBSCL, hạ tầng giao thông- logistics ngày càng hoàn thiện, vùng cây lâu năm hơn 221.000ha, trong đó riêng dừa dự kiến đạt 1,3 triệu tấn năm 2025 và gần 1.000 sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đạt 4-5 sao.
Đây là nền tảng quan trọng để phát triển TMĐT bứt phá, tránh cảnh “được mùa mất giá” và gia tăng giá trị nông sản cho nông dân.
Thời gian tới, ngành công thương sẽ tập trung phát triển hạ tầng TMĐT đồng bộ, đưa sản phẩm đặc sản địa phương lên sàn TMĐT; tăng cường xúc tiến thương mại số gắn với logistics xanh; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm; mở rộng thanh toán không tiền mặt và chú trọng đào tạo nhân lực số. Song song đó, siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, củng cố niềm tin vào giao dịch trực tuyến.
Mục tiêu dài hạn là hình thành trung tâm điều phối chuỗi cung ứng liên tỉnh, xây dựng kênh kết nối trực tiếp giữa nhà vườn, DN, nhà phân phối và người tiêu dùng; đồng thời nâng cao trải nghiệm, cá nhân hóa nhu cầu khách hàng trên nền tảng số, từng bước kiến tạo hệ sinh thái TMĐT minh bạch và bền vững.
Theo ông Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vĩnh Long định hướng hoàn thiện cơ chế để ưu tiên tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên nền tảng số, khuyến khích giao dịch hàng hóa mang thương hiệu địa phương và mở rộng chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia TMĐT. Tập trung mời gọi đầu tư hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số ở chợ truyền thống, nông thôn, phát triển thanh toán không tiền mặt, chuỗi cung ứng thông minh gắn với truy xuất nguồn gốc. Tạo điều kiện để phát triển TMĐT bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó lấy DN và người tiêu dùng làm trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo. |
Bài, ảnh: THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin