An ninh mạng - “bức tường thành” bảo vệ thành quả chuyển đổi số

11:05, 24/10/2025

Trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, an ninh mạng sẽ trở thành một “bức tường thành” bảo vệ chắc chắn nhất cho thành quả của chuyển đổi số. Nếu không có những “bức tường thành” này, thành quả chuyển đổi số chúng ta vất vả xây dựng sẽ không bảo vệ được.

Chia sẻ tại lễ tại Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 diễn ra mới đây, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, an ninh mạng không chỉ là tuyến phòng thủ kỹ thuật, mà còn là nền tảng bảo vệ vững chắc cho những thành quả mà Việt Nam đạt được trên hành trình số hóa quốc gia. An ninh mạng sẽ trở thành bức tường thành bảo vệ chắc chắn nhất cho thành quả của chuyển đổi số”.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chuyển đổi số - cơ hội vươn mình của Việt Nam

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, thể hiện rõ qua Dự án 06 về chuyển đổi số quốc gia và đặc biệt là Nghị quyết 57 của Trung ương Đảng về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Trong 5 năm qua, tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam đã được đẩy nhanh rõ rệt, đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia có tốc độ số hóa nhanh nhất thế giới.

“Những mục tiêu lớn mà Đảng và Chính phủ đặt ra cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã buộc chúng ta phải tối đa hóa khả năng cạnh tranh, phát triển và ứng dụng công nghệ vào mọi mặt đời sống xã hội”, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho hay.

Đây là một cơ hội quan trọng để Việt Nam vươn mình phát triển, nâng cao chất lượng lao động, đời sống và bước vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ số hóa đó là những thách thức to lớn về bảo mật, an toàn thông tin và niềm tin số.

“Trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi số toàn diện này, an ninh mạng sẽ trở thành một bức tường thành bảo vệ chắc chắn nhất cho thành quả của chuyển đổi số. Nếu không xây dựng những bức tường thành này thì thành quả chuyển đổi số mà chúng ta vất vả xây dựng lại không bảo vệ được”, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

An ninh mạng đang trở thành một vấn đề toàn cầu, bởi sự phụ thuộc ngày càng lớn của thế giới vào hệ thống dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số xuyên biên giới. Do đó, an ninh mạng không còn là câu chuyện riêng của ngành công an, mà là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi công dân trong xã hội số.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, an ninh mạng trong tương lai sẽ phát triển thành một ngành công nghiệp phổ biến và quan trọng, tương tự như các ngành hạ tầng chiến lược khác. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn đang thiếu và yếu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

“Chúng ta lại đang yếu và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia, cũng như các hệ thống thông tin quan trọng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là những thứ mà chúng ta cần phải vun đắp, đầu tư để có đội ngũ chuyên gia giỏi đáp ứng được yêu cầu”, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng thông tin.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng cần xem an ninh mạng không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là một ngành công nghiệp có giá trị chiến lược, tương tự năng lượng, viễn thông hay quốc phòng. Việc hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi, đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ an toàn thông tin chính là chìa khóa để Việt Nam tự chủ, không phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực nhạy cảm này.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc tế về chống tội phạm mạng

An ninh mạng không chỉ là tuyến phòng thủ của không gian số, mà còn là nền tảng để bảo vệ tương lai, chủ quyền và danh dự quốc gia trong thời đại mới. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng nhấn mạnh dấu mốc quan trọng: “Ngày 25-26/10, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Lễ mở ký Công ước quốc tế về Chống tội phạm mạng để thực hiện vai trò, vị thế và sự đồng hành của Việt Nam với thế giới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng đây không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi toàn cầu”.

Theo đại diện Cục A05, đây là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tham gia bảo đảm an ninh mạng toàn cầu, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng, việc tổ chức các sự kiện quốc tế và các cuộc thi trong nước về an ninh mạng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hình thành thế hệ chuyên gia mới, vừa có trình độ kỹ thuật, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tại buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngày 23/10, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm chung của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng – tài sản chung của nhân loại.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là nền tảng thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, hướng tới một không gian mạng an toàn, công bằng và thượng tôn pháp luật.

Công ước Hà Nội đặt ra khung pháp lý toàn cầu về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, bảo đảm các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển dễ bị tổn thương, được hỗ trợ và nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền số.

Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, an toàn và nhân văn – vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo Vân Anh/VOV.VN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh