Đó là chủ đề hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức tại TP Cần Thơ, ngày 22/8.
![]() |
Hội thảo trình bày các vấn đề về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường. |
Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cách mạng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử của TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL.
Các đại biểu đã trình bày các vấn đề về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường. Cụ thể, định hướng phát triển và giải pháp triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử trong công nghiệp, nông nghiệp và môi trường; thực trạng, định hướng và giải pháp thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế tại ĐBSCL; định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân…
Ông Nguyễn Văn Khởi- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo ra những giá trị to lớn, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Do đó, việc đầu tư và đề xuất các chính sách triển khai thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử đã trở nên cấp thiết.
Sau ngày 1/7, TP Cần Thơ hiện có gần 200 cơ sở bức xạ đang hoạt động tập trung chủ yếu trong lĩnh vực y tế và công nghiệp; các cơ sở này đã góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử của thành phố trong thời gian qua.
Tin, ảnh: SONG THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin