Theo Bộ Công Thương, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp được xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và bảo đảm an toàn môi trường.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nhiều địa phương, mang lại những lợi ích kép, vừa phục vụ trực tiếp sản xuất, vừa nâng cao chất lượng hạ tầng và năng lực công nghiệp, trong đó có vùng ĐBSCL.
Thời gian qua, ngành công thương đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện tiêu chuẩn về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp; kết nối doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ; thúc đẩy nội địa hóa thiết bị; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế…
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và định hướng phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2050, theo ngành công thương, cần triển khai đồng bộ cả giải pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách và sự phối hợp của các cấp, các ngành; chính quyền các địa phương, đặc biệt là vùng ĐBSCL cần lồng ghép nội dung ứng dụng năng lượng nguyên tử vào chiến lược phát triển công nghiệp và chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối, hợp tác và chuyển giao công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ đầu tư các cơ sở chiếu xạ công nghiệp và xử lý chất thải bằng chùm điện tử gia tốc sẽ góp phần phục vụ cả sản xuất và bảo vệ môi trường.
THẢO LY- THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin