Trong 2 ngày 11 và 12/7, tại hội trường Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện tác phẩm đa phương tiện trên báo điện tử.
Gần 20 biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Khoa học phổ thông tham gia khóa học.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng ban Truyền thông báo Người Lao động, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng làm báo đa phương tiện trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong thiết kế, trình bày một tác phẩm báo chí cho báo điện tử. Cách lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản đa phương tiện, đặt tít, hình ảnh, video sao cho hấp dẫn, ấn tượng. Cùng với đó, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, nhà báo và các cơ quan báo chí cần nắm bắt xu hướng phát triển, thị hiếu của công chúng, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp, đưa tác phẩm báo chí lên các nền tảng như TikTok, YouTube.
Theo nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, sự phát triển của các nền tảng số và ứng dụng AI đang tạo ra những bước đột phá lớn ở lĩnh vực truyền thông, báo chí Việt Nam cần nhanh chóng thích ứng, nhà báo phải làm chủ công nghệ số để biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ gia tăng sức mạnh. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả hiện đại.
Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo phải nắm vững các đặc trưng của từng loại hình báo chí, lựa chọn đề tài tiềm năng cho đa phương tiện, hình ảnh đặc sắc, câu chuyện cảm xúc, số liệu trực quan hóa, bối cảnh có thể dựng phim, thu âm thanh,… Mỗi nhà báo cần rèn luyện, học hỏi nâng cao năng lực tác nghiệp, góp phần tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn hơn.
Tin, ảnh: THỊNH- LIÊM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin