Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chuyên môn, tổ chức tín dụng, tổ chức gần 3.000 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, hướng dẫn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho gần 70.000 lượt chị em, trong đó chị em là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh đạt 191,77% so chỉ tiêu đăng ký; tổ chức hoạt động truyền thông, đối thoại, kết nối doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá nhiều mặt hàng nông sản của HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý để kết nối, tìm kiếm các giải pháp tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh tại địa phương giúp chị em phụ nữ có cơ hội tiếp cận nền kinh tế số.
Qua bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phụ nữ nông dân đã mạnh dạn, tích cực ứng dụng các khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào trong quá trình sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi vừa thích ứng với biến đổi khí hậu vừa đem lại giá trị kinh tế cao như: nuôi lươn không bùn, trồng mít Thái, nuôi rắn thịt và rắn sinh sản, nuôi gà ác thịt, nuôi vịt xiêm pháp, trồng chanh ớt,...
Từ đó, đã phát huy được nguồn lực, tiềm năng về đất đai, vốn, lao động gia đình, nhất là vai trò của phụ nữ nông dân trong ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế gia đình ngày càng được khẳng định; góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
PHƯƠNG THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin