Hiện một nghiên cứu mới đang kết nối các điểm về mối tương quan bí ẩn giữa vi nhựa với nguy cơ đau tim và đột quỵ.
“Có một số hạt nhựa siêu nhỏ trong động mạch khỏe mạnh bình thường”, TS Ross Clark (ĐH New Mexico)- trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
Clark và nhóm của ông đã đo lượng vi nhựa và nano nhựa trong mảng bám mỡ tích tụ trong động mạch, cản trở lưu thông máu và gây ra đột quỵ hoặc đau tim. Cụ thể, họ nghiên cứu động mạch cảnh của 48 người- “cặp đường cao tốc ở cổ” dẫn máu lên não.
So với thành động mạch khỏe mạnh không có mảng bám, mảng bám tích tụ có lượng nhựa nhiều hơn 16 lần- chỉ ở những người không có triệu chứng. Ở những người đã bị đột quỵ, đột quỵ nhẹ hoặc mất thị lực, mảng bám có lượng nhựa nhiều hơn 51 lần.
Nhóm của ông cũng tìm thấy một xu hướng đáng lo ngại khác: các tế bào trong mảng bám có nhiều nhựa cho thấy hoạt động gien khác với các tế bào có ít nhựa: một nhóm tế bào miễn dịch đã tắt một gien liên quan đến việc ngắt tình trạng viêm, đồng thời có sự khác biệt về mặt di truyền trong một nhóm tế bào gốc được cho là giúp ngăn ngừa đau tim và đột quỵ qua việc giảm viêm và ổn định mảng bám.
MINH CHÂU
(Nguồn: Business Insider)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin