Theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2024 vừa được công bố mới đây, tỉnh Vĩnh Long đạt 43,20 điểm, tăng 2,38 điểm so với năm 2023 và xếp hạng 36/61 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 11 bậc).
Trong đó, tỉnh có 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “cao nhất” gồm: “Cung ứng dịch vụ công” đạt 8,02 điểm; “Quản trị môi trường” đạt 4,22 điểm. Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” thuộc nhóm trung bình- cao, đạt 7,12 điểm. Bên cạnh, các chỉ số nội dung “Tham gia của người dân cấp cơ sở” đạt 4,39 điểm; “Quản trị điện tử” đạt 3,17 điểm… thuộc nhóm “thấp nhất”.
Thông qua báo cáo PAPI 2024 cho thấy, khoảng cách về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giữa các địa phương còn khá lớn, mặc dù nhìn chung kết quả năm 2024 có cải thiện hơn so với năm 2023. Trong đó, người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công.
3 vấn đề hệ trọng nhất theo đánh giá của người dân năm 2024 đó là: tham nhũng, đói nghèo, việc làm. Từ đó, báo cáo PAPI 2024 khuyến nghị chính quyền các cấp tăng cường tính minh bạch trong cung ứng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật…
AN CHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin