(VLO) Một nhóm các nhà nghiên cứu ĐH Swansea và King’s College London cùng các nhà khoa học Chile đã đưa ra giải pháp đột phá về đường nhựa có thể giúp giảm chi phí sửa chữa ổ gà tốn kém.
Vấn đề lớn là bitum- “vật liệu đen dính trong hỗn hợp nhựa đường” gây ra các vết nứt khi cứng lại do quá trình oxy hóa. Nhóm nghiên cứu đã nhắm đến việc tạo vật liệu có thể chữa lành các vết nứt đó mà không cần sự can thiệp hoặc bảo dưỡng của con người.
Họ sử dụng công nghệ máy học hỗ trợ AI để nghiên cứu các phân tử hữu cơ trong bitum, quá trình oxy hóa của vật liệu và cách hình thành các vết nứt.
Thiên nhiên đã tham gia vào quá trình này thông qua các vật liệu do thực vật sản xuất được gọi là bào tử. Những bào tử cực nhỏ này nhỏ hơn sợi tóc nhưng chứa đầy dầu tái chế. Khi các vết nứt bắt đầu hình thành, các bào tử được giải phóng và có thể chống lại quá trình phá vỡ đó.
“Chúng tôi muốn mô phỏng các đặc tính chữa lành được quan sát thấy trong tự nhiên. Ví dụ, khi một cái cây hoặc động vật bị chặt, vết thương của chúng sẽ tự lành theo thời gian, sử dụng chính sinh học của chúng”, TS Francisco Martin-Martinez giải thích .
Đáng chú ý, nghiên cứu của nhóm cho thấy vật liệu của họ có thể sửa chữa hoàn toàn một vết nứt nhỏ trong vòng chưa đầy 1 giờ trong quá trình thử nghiệm. Một khía cạnh khác của vật liệu là các nhà khoa học đã sử dụng chất thải sinh khối, mà họ cho biết làm cho nhựa đường của họ thậm chí còn bền vững hơn.
CHIÊU HÂN (nguồn: The Cool Down)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin