Đổi mới bê tông hứa hẹn tương lai xanh hơn

06:40, 30/03/2025

(VLO) Bê tông, thành phần chính là xi măng- chịu trách nhiệm khoảng 8% lượng khí thải CO2 của thế giới. Hiện nghiên cứu của PGS Mehdi Khanzadeh có thể giúp sử dụng bê tông cacbonat rộng rãi, thân thiện với môi trường hơn.

Bê tông truyền thống được tạo ra thông qua phản ứng giữa xi măng và nước, được gọi là hydrat hóa. Tuy nhiên, ở bê tông cacbonat, xi măng tương tác với CO2 thay vì nước trong một quá trình gọi là cacbonat hóa.

Quá trình này hấp thụ CO2 vào vật liệu, khiến nó bền vững hơn bê tông truyền thống. Bê tông cacbonat cũng sử dụng một loại xi măng khác, đòi hỏi ít năng lượng hơn để sản xuất và tạo ra lượng khí thải CO2 thấp hơn.

PGS Khanzadeh đã phát triển phương pháp sản xuất bê tông cacbonat hóa, được gọi là bảo dưỡng CO2 bên trong- bên ngoài, giúp tăng độ sâu cacbonat hóa. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy bê tông được sản xuất bằng quy trình này có hiệu suất cơ học và độ bền tăng 80- 100% so với bê tông cacbonat hóa hiện tại.

PGS Khanzadeh cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng quy trình này, chúng tôi có thể chuyển từ việc chỉ sử dụng bê tông cacbon cho các khối và gạch lát sang sử dụng vật liệu này cho các dầm và cột quy mô lớn”.

HẢI HUỲNH (Nguồn: ACS Sustainable Chemistry & Engineering)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh