Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch

05:09, 10/09/2023

Thị trường vi mạch (VM) bán dẫn thế giới phát triển không ngừng, kéo theo nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực thiết kế VM tăng cao. Hiện nay, nhiều quốc gia đi đầu về VM bán dẫn đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng nên đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt (thứ ba, từ trái sang) thăm Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh- một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực của TP Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt (thứ ba, từ trái sang) thăm Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh- một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực của TP Hồ Chí Minh.

(VLO) Thị trường vi mạch (VM) bán dẫn thế giới phát triển không ngừng, kéo theo nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực thiết kế VM tăng cao. Hiện nay, nhiều quốc gia đi đầu về VM bán dẫn đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng nên đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam.

Đón đầu cơ hội

Giám đốc Sở KH-CN TP Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng cho rằng, đầu tư cho VM đòi hỏi chiến lược lâu dài ở tầm quốc gia. Với những đầu tư của Việt Nam trong thời gian qua, khó đòi hỏi hình thành nên ngành VM trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên cần ghi nhận, những chính sách và chương trình phát triển VM của nước ta trong thời gian qua đạt được một số kết quả, đây là tiền đề phát triển ngành VM và trong đó đã hình thành nguồn nhân lực tốt cho ngành này.

Dữ liệu được công bố trên Cổng thông tin khoa học- công nghệ quốc gia, tính đến hết năm 2022, Việt Nam có 1.072 công bố quốc tế liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn, 635 công bố quốc tế liên quan đến VM.

Đáng chú ý, hiện nay Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế VM, trong đó phân bổ nhân lực tập trung nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh (85%), Hà Nội (8%) và Đà Nẵng (7%)… nhưng những con số này vẫn còn rất khiêm tốn, nhất là đặt trong chiến lược phát triển ngành VM của Việt Nam.

“Từ năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc đã có chiến lược hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp VM, trong 10 năm tới cần 10.000 kỹ sư cao cấp nhưng năng lực đào tạo chỉ có thể cung ứng 5.000 kỹ sư; 10 năm tiếp theo cần 127.000 kỹ sư nhưng đào tạo chỉ cung ứng khoảng 50.000 kỹ sư.

Một ví dụ khác cho thấy, Samsung hiện là tập đoàn dẫn đầu Hàn Quốc về công nghệ VM nhưng hiện nay họ không thể cạnh tranh với các đối thủ khi họ chỉ có 10.000 kỹ sư, trong khi các đối thủ khác có đến 30.000-40.000 kỹ sư.

Nguồn nhân lực vô cùng quan trọng trong ngành VM và là điều Việt Nam cần đón đầu”, GS Lee Hyuk-Jae- Trưởng Khoa Điện và Kỹ thuật máy tính, ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), chia sẻ.

Tạo nguồn nhân lực chất lượng

PGS.TS Nguyễn Anh Thi- Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP), cho biết: “SHTP đặt rất nhiều tâm huyết trong xây dựng ngành VM mà bước đầu là xây dựng nguồn nhân lực. Mục tiêu đến 2030, Trung tâm Đào tạo SHTP sẽ góp phần giúp Việt Nam đào tạo được 50.000 kỹ sư thiết kế VM bán dẫn”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tháng 8/2022, Ban Quản lý SHTP đã hợp tác với Công ty Synopsys thành lập Trung tâm Đào tạo thiết kế VM SHTP- SHTP Chip Design Center (SCDC).

Tháng 3/2023, Ban Quản lý SHTP cùng Công ty CP Tập đoàn Sun Electronics đã ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế (IETC). Đây là 2 trung tâm quan trọng, góp phần trực tiếp vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành VM là thiết kế VM và ứng dụng VM.

Ngày 30/8, Công ty Synopsys Việt Nam cùng Trung tâm Đào tạo SHTP (SHTP Training Center) đã bế giảng khóa đào tạo nhân lực thiết kế VM (ITP) năm 2023.

Khóa đào tạo ITP 2023 đã tuyển chọn được 30 học viên xuất sắc nhất trong hơn 500 ứng viên là kỹ sư vừa tốt nghiệp và sinh viên năm cuối thuộc các trường ĐH.

Các học viên được học và thực hành trên toàn bộ phần mềm thiết kế VM theo các chương trình đào tạo toàn cầu tương đương tại Mỹ, Ấn Độ… và tiếp cận thư viện, thiết kế thực tế trong công nghiệp và quy trình thiết kế VM chuyên nghiệp của Synopsys.

Cùng với thiết kế VM, lĩnh vực đóng gói VM (IC packaging) cũng là thế mạnh của Việt Nam với sự hiện diện của nhà đầu tư chiến lược Intel tại SHTP. Hệ sinh thái các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng của nhà máy đóng gói Intel cũng từng bước được hình thành và củng cố cùng với sự phát triển của dự án Intel.

Việc các công ty thiết kế VM của Hàn Quốc theo Samsung vào Việt Nam như trường hợp của Công ty SNST&Finger Vina tại SHTP và CoAsia tại Hà Nội, và gần đây là các dự án nhà máy đóng gói và thử nghiệm VM của Amkor tại Bắc Ninh và của Samsung tại Thái Nguyên, cho thấy quy mô của ngành điện tử Việt Nam đã đủ lớn để kéo theo sự phát triển của ngành VM bán dẫn… Nguồn nhân lực VM được dự báo sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.

“Những diễn tiến gần đây cho thấy Việt Nam có thể tiếp cận, phát triển ngành công nghiệp VM. Hiện nhiều trường ĐH ở Việt Nam được đánh giá cao trên thế giới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp cho nhiều nước. Đó là tín hiệu khẳng định Việt Nam hoàn toàn làm tốt việc tạo nguồn chất lượng cao cho ngành công nghiệp VM bán dẫn”.

GS.TS ĐẶNG LƯƠNG MÔ

VY ANH (theo SGGPO)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh