Ứng dụng vật liệu tái chế từ rác thải nhựa, phế phẩm nông nghiệp để chống sạt lở bờ sông

05:09, 07/09/2023

Ngày 6/9, Sở KH-CN hội thảo khoa học Giới thiệu kết quả thực hiện mô hình thử nghiệm chống sạt lở cho 50m bờ sông, kênh rạch.

Các đại biểu khảo sát thực tế mô hình tại xã Phú Đức (Long Hồ).
Các đại biểu khảo sát thực tế mô hình tại xã Phú Đức (Long Hồ).

(VLO) Ngày 6/9, Sở KH-CN hội thảo khoa học Giới thiệu kết quả thực hiện mô hình thử nghiệm chống sạt lở cho 50m bờ sông, kênh rạch.

Mô hình thử nghiệm đề tài nghiên cứu ứng dụng vật liệu tái chế từ rác thải nhựa và phế phẩm nông nghiệp để chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tận dụng các phế phẩm nông nghiệp với khối lượng rất lớn thải ra hàng năm cùng với rác thải nhựa từ quá trình sản xuất, sinh hoạt có thể kết hợp để tạo ra các vật liệu, cấu kiện chống sạt lở với chi phí thấp, đạt hiệu quả về kinh tế- xã hội, môi trường và có thể được áp dụng rộng rãi.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Giám đốc Sở KH-CN, cho biết: Mô hình giúp đánh giá tính hiệu quả của việc kết hợp tái chế chất thải nhựa cùng phế phẩm nông nghiệp để chế tạo thành vật liệu, cấu kiện chống sạt lở, bảo vệ bờ sông, kênh rạch.

Kỳ vọng trong thời gian tới, từ đề tài này sẽ đề xuất được mô hình ứng dụng khả thi vào thực tế góp phần giảm thiểu tác động do sạt lở và hạn chế rác thải nhựa ra môi trường.

Từ nhiều năm qua, ngành chức năng duy trì hai giải pháp phòng, chống sạt lở là phi công trình và công trình, nhưng vật liệu bảo vệ bờ rất khan hiếm, bên cạnh đó phế thải polymer từ sản xuất công nghiệp, dân sinh và phụ phẩm nông nghiệp còn dư thừa nhiều, sử dụng kém hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh