Một nhóm các nhà khoa học từ ĐH Quốc gia Úc (ANU) và ĐH Nottingham Trent vừa phát triển một màng tinh thể siêu mỏng hoạt động như một bộ lọc có thể tích hợp vào kính thông thường giúp con người nhìn thấy rõ trong bóng tối.
Một nhóm các nhà khoa học từ ĐH Quốc gia Úc (ANU) và ĐH Nottingham Trent vừa phát triển một màng tinh thể siêu mỏng hoạt động như một bộ lọc có thể tích hợp vào kính thông thường giúp con người nhìn thấy rõ trong bóng tối.
Nó là một màng kim loại bán dẫn trong suốt gọi là arsenide gali, chứa các tinh thể kích thước nano mỏng hơn tóc người hàng trăm lần. Nó có thể được tích hợp trực tiếp vào một cặp kính và hoạt động bằng cách chuyển đổi ánh sáng hồng ngoại- mắt người không nhìn thấy- thành hình ảnh mà mọi người có thể nhìn thấy.
Các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể cách mạng hóa tầm nhìn ban đêm bằng cách thay thế những chiếc kính cồng kềnh mà quân đội và cảnh sát hiện
sử dụng.
Các nhà khoa học cũng cho biết công nghệ nhỏ gọn, không yêu cầu bất kỳ nguồn điện nào, có thể giúp mọi người lái xe tốt hơn vào ban đêm an toàn hơn.
TS. Rocio Camacho Morales- trưởng nhóm nghiên cứu- cho biết: “Chúng tôi đã làm cho cái vô hình có thể nhìn thấy được. Công nghệ của chúng tôi có thể biến đổi ánh sáng hồng ngoại, mắt thường không nhìn thấy được thành những hình ảnh mà mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng- ngay cả khi ở khoảng cách xa”.
HẢI HUỲNH
(Nguồn: Mail Online/Science)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin