Một nghiên cứu mới mang tính đột phá do các nhà nghiên cứu ĐH Minnesota Twin Cities cho thấy lần đầu tiên van tim do phòng thí nghiệm tạo ra được cấy ghép trên cừu non trong 1 năm có khả năng phát triển trong cơ thể.
Một nghiên cứu mới mang tính đột phá do các nhà nghiên cứu ĐH Minnesota Twin Cities cho thấy lần đầu tiên van tim do phòng thí nghiệm tạo ra được cấy ghép trên cừu non trong 1 năm có khả năng phát triển trong cơ thể.
Các van này cũng cho thấy sự giảm vôi hóa và cải thiện chức năng lưu thông máu so với các van có nguồn gốc từ động vật hiện đang được sử dụng khi thử nghiệm trong cùng một mô hình trên cừu.
Nếu được xác nhận ở người, loại van tim mới này có thể ngăn chặn nhu cầu phẫu thuật thay van lặp lại ở hàng ngàn trẻ em sinh ra mỗi năm bị dị tật tim bẩm sinh. Các van này cũng có thể được lưu trữ trong ít nhất 6 tháng- nghĩa là chúng có thể cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật nhiều lựa chọn để điều trị.
Nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Science Translational Medicine. Quy trình chế tạo van cũng đã được cấp bằng sáng chế và cấp phép cho công ty khởi nghiệp Vascudyne, Inc. (Stillwater, Minn.) của ĐH Minnesota.
GS. Robert Tranquillo cho biết: “Đây là một bước tiến lớn trong nghiên cứu tim ở trẻ em. Minh chứng đầu tiên cho thấy một chiếc van được cấy ghép vào động vật lớn, trường hợp của chúng tôi là một con cừu non, có thể phát triển cùng với con vật này đến tuổi trưởng thành. Chúng tôi rất vui mừng và lạc quan về khả năng điều này sẽ thực sự trở thành hiện thực lâm sàng ở người trong những năm tới”.
TUYẾT HUỲNH
(Nguồn: the journal Science Translational Medicine)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin