
Các nhà khoa học cảnh báo, lượng khí thải carbon dioxide (CO2) toàn cầu vẫn cần giảm gấp 10 lần để tránh tình trạng khẩn cấp về khí hậu, dù đã có sự sụt giảm toàn cầu vào năm 2020 do COVID-19.
![]() |
(VLO) Các nhà khoa học cảnh báo, lượng khí thải carbon dioxide (CO2) toàn cầu vẫn cần giảm gấp 10 lần để tránh tình trạng khẩn cấp về khí hậu, dù đã có sự sụt giảm toàn cầu vào năm 2020 do COVID-19.
Một nhóm chuyên gia quốc tế đã thực hiện “dự tính toàn cầu” về tiến bộ của nhân loại đối với Hiệp định Khí hậu Paris- nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu giảm xuống dưới 3,6ºF (2°C), so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
Họ nhận thấy lượng khí thải CO2 toàn cầu đã giảm khoảng 2,6 tỷ tấn vào năm 2020, giảm khoảng 7% so với mức của năm 2019 là do hoạt động của con người giảm trong các đợt đóng cửa nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút corona.
Tuy nhiên, COVID-19 sẽ không là nền tảng dẫn đến việc giảm lượng khí thải dài hạn cần thiết, mà các chiến lược như triển khai quy mô lớn năng lượng tái tạo và loại bỏ hoàn toàn than và các nhiên liệu hóa thạch khác trên toàn thế giới mới là cần thiết.
Nghiên cứu dựa trên nhiều nghiên cứu và dữ liệu năng lượng gần đây, đã được thực hiện bởi các chuyên gia ĐH East Anglia (UEA), ĐH Stanford và Dự án Carbon toàn cầu.
GS. Corinne Le Quéré, GS. Hiệp hội Hoàng gia (Trường Khoa học Môi trường) của UEA cho biết: “Những nỗ lực của các quốc gia nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 kể từ khi Hiệp định Khí hậu Paris bắt đầu có kết quả. Tuy nhiên, các hành động vẫn chưa đủ quy mô lớn và lượng khí thải vẫn đang gia tăng ở quá nhiều quốc gia”.
Kể từ khi Hiệp định Khí hậu Paris được thông qua vào năm 2015, lượng khí thải CO2 giảm trung bình 0,16 tỷ tấn mỗi năm ở 64 quốc gia, chiếm 1/10 trong số các khoản cắt giảm từ 1- 2 tỷ tấn cần thiết ở cấp độ toàn cầu để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu theo Hiệp định
Khí hậu Paris.
Tuy nhiên, nó đã tăng lên ở 150 quốc gia từ năm 2016- 2019 và cũng tăng trên toàn thế giới 0,21 tỷ tấn CO2 mỗi năm so với năm 2011- 2015.
Hướng đến “kỷ nguyên hậu COVID-19”, việc cắt giảm hàng năm trên toàn cầu khoảng từ 1- 2 tỷ tấn CO2 mỗi năm là điều cần thiết. Chỉ điều này sẽ là chìa khóa để hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2ºC, phù hợp với Hiệp định Khí hậu Paris.
HẢI HUỲNH (Nguồn: Nature Climate Change)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin